Trung Quốc, Singapore ký thỏa thuận thiết lập đường dây nóng quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore và người đồng cấp Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ về thiết lập đường điện thoại quốc phòng an toàn.

Bộ Quốc phòng Singapore và Trung Quốc hôm nay (1/6) đã ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng quân sự nhằm tăng cường liên lạc cấp cao giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về thiết lập đường điện thoại quốc phòng an toàn sau khi đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Quốc phòng Singapore - Trung Quốc lần thứ 2.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore khẳng định, những đường dây liên lạc cởi mở cấp cao đóng vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước.  

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng theo Thỏa thuận tăng cường về hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng (ADESC) ký kết năm 2019. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như cách thức để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Singapore lần đầu tiên và tham dự Đối thoại Shangri-La của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc. Ông cũng sẽ là một trong những diễn giả chính tại Đối thoại Shangri-La năm nay với bài phát biểu có tựa đề “Các sáng kiến an ninh mới của Trung Quốc”.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore sẽ kéo dài từ 2-4/6, thu hút hơn 550 đại biểu từ hơn 40 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau
Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (31/5) xác nhận việc trục xuất phóng viên Ấn Độ, như một biện pháp đáp trả “thích đáng” trước động thái tương tự từ phía Ấn Độ.

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (31/5) xác nhận việc trục xuất phóng viên Ấn Độ, như một biện pháp đáp trả “thích đáng” trước động thái tương tự từ phía Ấn Độ.

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, hai bên khẳng định những kết quả đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao quân sự trước đây, tiến hành trao đổi quan điểm liên quan đến những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, hai bên khẳng định những kết quả đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao quân sự trước đây, tiến hành trao đổi quan điểm liên quan đến những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine
Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

Nga triển khai vũ khí tầm xa tấn công trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.