Tháo ngòi nguy cơ cuộc chiến khí đốt mới
Nguy cơ đã được loại bỏ sau khi Naftogaz - Công ty dầu khí Nhà nước của Ukraine, ngày 5/3 thông báo họ đã trả hết tiền khí đốt nhập khẩu trong tháng 2/2009 cho Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga
>> Nga doạ cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine
Sau đó Gazprom cũng xác nhận đã nhận được đầy đủ khoản nợ 360 triệu USD tiền mua khí đốt trong tháng 2/2009 từ Naftogaz trước thời hạn chót ngày 7/3.
Trước đó, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, và có thể cả châu Âu, nếu Ukraine không thanh toán toàn bộ tiền mua khí đốt trong tháng 2/2009 cho Gazprom vào ngày 7/3 tới.
Theo hợp đồng kí ngày 19/1/2009 giữa Gazprom và Naftogaz, có thời hạn đến năm 2020, phía Ukraine phải thanh toán lượng khí đốt sử dụng mỗi tháng chậm nhất là ngày 7 của tháng sau đó.
Vấn đề Ukraine thanh toán không đúng hạn tiền mua khí đốt là một trong những nguyên nhân chính gây ra những cuộc khủng hoảng khí đốt giữa Nga và Ukraine, mà mới nhất là việc ngày 1/1/2009, Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine./.