Thất nghiệp do tác động khủng hoảng tài chính
Các nhà chức trách của Tổ chức lao động quốc tế ngày 31/10 cho biết, số người thất nghiệp trên toàn thế giới sẽ còn tăng lên trong những tháng tới, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay
Trong những ngày qua, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tác động tới nhiều nước trên thế giới, tác động tới nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, tới xã hội. Đặc biệt, việc làm là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề. Các chuyên gia của Tổ chức lao động quốc tế nhận định, với xu thế như hiện nay, số người thất nghiệp trên thế giới có thể lên tới hơn 210 triệu vào cuối năm 2009. Trong khi đó, so với mức vào cuối năm 2007 chỉ là hơn 190 triệu người không có việc làm.
Trong thời gian gần đây, nhiều nhà máy, xí nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, dịch vụ, du lịch trên thế giới đã phải thực hiện kế hoạch cắt giảm nhân công do hoạt động ngày càng giảm sút. Đặc biệt, một số hãng sản xuất xe ô tô lớn trên thế giới cũng đã phải cắt giảm hàng nghìn nhân công . Tại Pháp, hãng sản xuất ô tô Renault đã cắt giảm 6.000 nhân công, hãng Daimler ở Đức cũng cắt giảm 3.500 nhân công, hãng Volvo ở Thụy Điển cũng cắt giảm 6.000 nhân công….
Tại nhiều nước, số người thất nghiệp không ngừng tăng. Tại Anh, tỷ lệ thất nghiệp nay đã tăng lên tới 5,7%. Tại Tây Ban nha, số người không có việc làm cũng tăng trong quý 3 vừa qua, nâng tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên tới 11,3% hiện nay. Tình hình việc làm tại Pháp cũng không mấy sáng sủa. Riêng trong tháng vừa qua, số người thất ghiệp tăng thêm hơn 40.000 và dự báo sẽ còn tăng nữa vào những tháng tới./.