Thất nghiệp tại Pháp vẫn liên tục tăng

(VOV) - Theo thống kê, cho đến nay tại Pháp đã có hơn 3 triệu người không có việc làm.

Những thống kê mới nhất cho thấy, tình trạng thất nghiệp tại Pháp vẫn liên tiếp tăng trong những tháng gần đây. 

Kết quả thống kê cho thấy, tại Pháp đã có hơn 3 triệu người không có việc làm. Đây là tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục, có thể so với năm 1993  - một thời kỳ khó khăn về kinh tế của nước Pháp. Vấn đề giải quyết việc làm càng trở nên khó khăn hơn khi tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước Pháp trong năm nay sẽ không thể đạt mức 0,3 % (thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó là 0,7 %).


Biển chỉ dẫn một văn phòng tư vấn thất nghiệp ở Lille, Pháp (ảnh: KT internet)

Thực tế hàng năm trên toàn nước Pháp có thêm khoảng 800.000 thanh niên gia nhập đội ngũ lao động và có tới 650.000 người đến tuổi nghỉ hưu. Như vậy, đội ngũ dân số trong độ tuổi lao động hàng năm tăng thêm khoảng 150.000 người. Để giải quyết việc làm cho những lao đó, tổng sản phẩm nội địa của nước Pháp cần phải tăng thêm ít nhất là 1,5 %. Thế nhưng, nền kinh tế của Pháp trong lúc này chỉ tăng được khoảng 0,3 %. Như vậy, vấn đề việc làm càng trở nên cấp bách.

Đáng báo động là, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới. Nếu thực tế khó khăn này tiếp diễn thì đây sẽ là áp lực lớn đối với chính phủ cánh tả của Tổng thống Francois Hollande.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây, do Viện điều tra CSA thực hiện, cho thấy, có 72% người dân Pháp không đánh giá cao quyết tâm giải quyết thất nghiệp của chính phủ Pháp hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Eurozone bắt đầu lan sang Đức, Pháp
Khủng hoảng Eurozone bắt đầu lan sang Đức, Pháp

(VOV) -Những chỉ số kinh tế vĩ mô mới nhất cho thấy hậu quả cuộc khủng hoảng nợ công ở Eeurozone đã bắt đầu ảnh hưởng tới Đức và Pháp.

Khủng hoảng Eurozone bắt đầu lan sang Đức, Pháp

Khủng hoảng Eurozone bắt đầu lan sang Đức, Pháp

(VOV) -Những chỉ số kinh tế vĩ mô mới nhất cho thấy hậu quả cuộc khủng hoảng nợ công ở Eeurozone đã bắt đầu ảnh hưởng tới Đức và Pháp.