Thất nghiệp tại Pháp vẫn ở mức báo động
Mặc dù một số khu vực kinh tế ở Pháp đang có những bước phục hồi nhưng số việc làm được tạo thêm không nhiều, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp vẫn ở mức cao.
Với những con số thống kê về đầu tư tăng lên tại Pháp, người ta có thể đặt tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng tốt của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong năm 2010 vừa qua, thất nghiệp tại Pháp vẫn còn ở mức 9,7%, cao hơn so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OCDE) đưa ra là 8,5%.
Số người không có việc làm tại Pháp trong năm qua tăng 5,3% so với năm 2009. Tính đến hết năm 2010, vẫn có tới 4,65 triệu người trong tuổi lao động ở Pháp bị thất nghiệp (trong tổng số dân hơn 62 triệu người (trong khi năm 2009 chỉ là 3,84 triệu).
Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù trong năm qua, các doanh nghiệp lớn ở Pháp đã thu về những khoản lãi xuất lớn (gần 83 tỷ euro) thế nhưng việc sa thải nhân công vẫn diễn ra và dẫn tới nạn thất nghiệp không giảm. Trong số những trường hợp bị thất nghiệp, thanh niên dưới 25 tuổi cao gấp 3 lần so với tỷ lệ trung bình trên toàn nước Pháp. Người lao động trên 50 tuổi ở Pháp cũng khó có thể tìm lại được việc làm.
Điều đáng quan tâm là, số người bị thất nghiệp lâu năm tại Pháp liên tục tăng. Các chuyên gia thuộc Viện Thống kê quốc gia Pháp cho biết, trong năm qua, tại Pháp, số người bị thất nghiệp lâu năm tăng tới 20% so với năm 2009. Thống kê cho thấy, có hơn 1,5 triệu người bị thất nghiệp trong 2 năm liên tiếp. Số người đã đi đăng ký tìm việc làm từ 3 năm nay mà vẫn phải chờ đợi tăng tới 18%.
Trong thực tế hiện nay, các chuyên gia kinh tế thuộc cơ quan quan sát tình hình kinh tế Pháp nhận định, sẽ khó có thể có những cải thiện trên thị trường lao động Pháp trong năm 2011. Nguyên nhân được đưa ra là do tỷ lệ thất nghiệp còn tùy thuộc vào tăng trưởng kinh tế.
Tại Pháp, trong năm nay, tổng sản phẩm nội địa có thể tăng từ 1,5- 1,6 %. Với nhịp độ tăng trưởng như vậy thì khó có thể hy vọng tạo thêm việc làm cho người dân.
Đáng chú ý là việc chờ đợi thất nghiệp ở Pháp ngày càng tăng lên trong thời gian dài. Như vậy, những đối tượng này sẽ rất khó hội nhập trở lại với thị trường lao động. Đây sẽ là vấn đề lớn.
Thống kê cho thấy, trong số trên 100 người bị mất việc trong một thời gian dài ở Pháp, có 43 người lâm vào cảnh nghèo khó.
Một số nhà phân tích cho rằng, tại Pháp, cho dù các doanh nghiệp bắt đầu hồi phục, làm ăn có lãi, sau hơn 2 năm khó khăn, nhưng vẫn chưa đủ để có thể thúc đẩy thị trường lao động. Đó còn chưa kể tới tình hình giá dầu mỏ đang tăng rất mạnh, tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Pháp./.