Thế giới 24h: Biển Đông “đốt nóng” Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Carter cảnh báo, nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough trên Biển Đông, Mỹ và các nước khác sẽ hành động.

1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bài phát biểu tại phiên toàn thể Đối thoại Shangri-La sáng 4/6 đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về nguy cơ phải chịu rủi ro tự cô lập mình với cách hành xử hiện nay của nước này.

ộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại phiên toàn thể Đối thoại Shangri-La sáng 4/6. (Ảnh: Reuters)
Ông Carter nói: "Nếu những hành động này tiếp diễn, Trung Quốc có thể nhận kết cục là dựng lên một "Vạn lý Trường Thành tự cô lập".

Theo ông Carter, căng thẳng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây phi pháp các đảo nhân tạo để củng cố tuyên bố chủ quyền, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và chủ nghĩa bạo lực cực đoan đang thách thức hòa bình khu vực và "các chính khách cùng lãnh đạo phải... cùng hành động để đảm bảo một tương lai tích cực có nguyên tắc".

Ông nhắc lại Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng ủng hộ duy trì tự do đi lại trong khu vực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục bay, giương buồm ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ các quốc gia thực hiện hoạt động tương tự.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết Tokyo lo ngại sâu sắc về những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông, khẳng định rằng không một nước nào có thể là "người ngoài cuộc" khi liên quan đến sự ổn định khu vực.

Ông Nakatani nhấn mạnh "các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng và củng cố các thay đổi đó như một sự đã rồi sẽ làm chệch hướng đáng kể trật tự biển dựa trên các nguyên tắc của cộng đồng quốc tế," đồng thời khẳng định các hành động như vậy đặt ra "thách thức" đối với trật tự toàn cầu dựa trên nguyên tắc hiện nay.

2. RT ngày 3/6 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Mỹ đã đề nghị Nga không tiến hành các cuộc không kích chống lại Nhóm Mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria vì sợ rằng hoạt động quân sự của Moscow có thể gây tổn hại cho “các nhóm đối lập ôn hòa” khác.

Máy bay Nga làm nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria. (Ảnh: RIA)

Trả lời phỏng vấn với giới truyền thông địa phương của Ngoại trưởng Lavrov được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Họ (Mỹ) đang nói với chúng ta rằng đừng tấn công nhóm Mặt trận Al-Nusra vì cũng có những nhóm đối lập ‘ôn hòa’ khác ở cùng trong khu vực đó”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, “các nhóm đối lập như vậy nên rời khỏi vị trí mà khủng bố hiện diện” và rằng từ lâu Nga ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và những diễn biến như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc chiến chống khủng bố.

3. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ hải quân Mỹ ngày 3/6 cho biết, máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tàu sân bay được triển khai tại Địa Trung Hải. 

Tàu sân bay USS Harry S Truman. (Ảnh: Getty)

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, các máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S Truman sau khi con tàu này tới Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez. 

Tuy nhiên, thông báo không đề cập chi tiết các mục tiêu của IS bị không kích nằm trên lãnh thổ Iraq hay Syria, và loại mục tiêu nào của IS bị tấn công.

Reuters dẫn nguồn tin từ một sĩ quan cấp cao của Hải quân Mỹ giấu tên cho biết, động thái này nhằm thể hiện năng lực của tàu sân bay khi thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài kể cả khi phải di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác.

4. Theo nguồn tin an ninh Yemen, ít nhất 18 dân thường thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công bằng rocket xảy ra tối 3/6 (theo giờ địa phương) tại tỉnh Taiz miền Nam nước này.

Vụ việc xảy ra tại một khu chợ đông đúc, gây nhiều thương vong cho những người đang đi mua sắm chuẩn bị cho lễ Ramadan, phần lớn nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ.

Hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở Yemen. (Ảnh: Alalam)

Nguồn tin y tế địa phương cũng xác nhận hơn 35 người bị thương khi những quả rocket rơi trúng khu chợ.

Nhà chức trách Yemen cáo buộc, phiến quân Houthi là thủ phạm bắn bừa bãi rocket và đạn súng cối vào khu dân cư và một khu chợ đông đúc khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, lực lượng phiến quân Houthi đã lên tiếng phủ nhận việc có liên quan tới vụ bắn rocket giết hại dân thường tại Taiz.

5. Hơn 100 thi thể vừa được tìm thấy trôi dạt bên bờ biển ở Libya. Những nạn nhân xấu số được cho là những người tị nạn và di cư từ châu Phi đang cố gắng đến châu Âu.

Có tổng cộng 116 thi thể đã được tìm thấy. (Ảnh: EPA)

Các thi thể được phát hiện kể từ hôm 2/6 tại một thị trấn phía Tây Bắc Libya, đối diện với biển Địa Trung Hải. Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya vừa thông báo cho Tổ chức Di cư Quốc tế rằng, tổng cộng 116 người được xác nhận là đã chết khoảng một tuần.

Đến nay chưa xác định được danh tính các nạn nhân. Tuy nhiên giới chức trách Libya cho rằng những người này đã ở trên những con thuyền bị lật ở Địa Trung Hải.

Liên Hợp Quốc ước tính, chỉ trong tuần qua, có khoảng 880 người thiệt mạng trong các vụ chìm thuyền./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO: Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết vụ kiện 'đường lưỡi bò'
NATO: Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Một vị tướng NATO chỉ trích việc Trung Quốc sẽ phớt lờ phán quyết về vụ kiện của Philippines, cho rằng Bắc Kinh có nguy cơ gây bất ổn khu vực. 

NATO: Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết vụ kiện 'đường lưỡi bò'

NATO: Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Một vị tướng NATO chỉ trích việc Trung Quốc sẽ phớt lờ phán quyết về vụ kiện của Philippines, cho rằng Bắc Kinh có nguy cơ gây bất ổn khu vực. 

Mỹ đề nghị Nga ngừng không kích vào Nhóm Mặt trận Nusra ở Syria
Mỹ đề nghị Nga ngừng không kích vào Nhóm Mặt trận Nusra ở Syria

VOV.VN - Theo ông Lavrov, việc tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận Al-Nusra vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Mỹ đề nghị Nga ngừng không kích vào Nhóm Mặt trận Nusra ở Syria

Mỹ đề nghị Nga ngừng không kích vào Nhóm Mặt trận Nusra ở Syria

VOV.VN - Theo ông Lavrov, việc tiêu diệt phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận Al-Nusra vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông
Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực tìm đến nhau để phối hợp hành động.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

Mỹ cảnh báo Trung Quốc vì động thái quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang cô lập họ, trong bối cảnh khu vực tìm đến nhau để phối hợp hành động.

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough
Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cảnh báo, trong trường hợp Trung Quốc xây dựng ở Scarborough, Mỹ và các nước khác trong khu vực sẽ có hành động.

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter cảnh báo, trong trường hợp Trung Quốc xây dựng ở Scarborough, Mỹ và các nước khác trong khu vực sẽ có hành động.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15
Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.