Thế giới 24h: Hồ sơ Panama có thể làm chấn động chính trường các nước

VOV.VN - Riêng ở Iceland, dân chúng đã xuống đường biểu tình đòi Thủ tướng nước này phải từ chức do tên ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama.

1. Bất chấp việc có tên trong “Hồ sơ Panama” về các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài, Thủ tướng Iceland Gunnlaugsson tuyên bố không từ chức.

Ông Gunnlaugsson. Ảnh: Bloomberg.

Phe đối lập tại Iceland đã kêu gọi Thủ tướng Gunnlaugsson và chính phủ từ chức sau khi bê bối trốn thuế “Hồ sơ Panama” bị phanh phui, trong đó có liên quan tới phu nhân Thủ tướng.

Có tới hơn 10.000 người dân nước này tập trung tại quảng trường bên ngoài tòa nhà Quốc hội để biểu tình và kêu gọi Thủ tướng Gunnlaugsson từ chức. Một chiến dịch vận động trên mạng internet kêu gọi ông cũng Gunnlaugsson từ chức thu thập được khoảng 23.000 chữ ký ủng hộ.

Ngoài Iceland, vụ scandal Hồ sơ Panama vừa được những tờ báo hàng đầu châu Âu đưa ra đang khiến chính trường nhiều nước châu Âu khác rúng động.

Tại Pháp, nơi tờ Le Monde là một trong 2 tờ báo lớn đầu tiên của châu Âu, cùng với tờ Nhật báo Nam Đức đưa vụ việc ra ánh sáng, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ngay lập tức tuyên bố chính quyền của ông sẽ cho tiến hành điều tra những nhân vật và công ty Pháp có dấu hiệu làm ăn mờ ám trong vụ scandal này.

Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Truyền thông Đức hôm 4/4 tiết lộ, khoảng 30 ngân hàng tại nước này, trong đó có cả những ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Commerbank có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

2. Hôm 5/4 tại thành phố Vienna, Áo, diễn ra các cuộc đàm phán giữa đại diện chính phủ Azerbaijan và Armenia nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 20 năm qua tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, dưới sự bảo trợ của Pháp, Mỹ và Nga, những nước đồng chủ tịch nhóm hòa giải quốc tế Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.

Giao tranh giữa quân đội Armenia và Azerbaijan hôm 4/4 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Kể từ khi xung đột bùng phát hôm 2/4 vừa qua, đã có ít nhất 40 binh sĩ của cả 2 phía và 6 dân thường thiệt mạng, trong khi hơn 200 người khác bị thương.

>> Xem thêm: Mỹ, Nga thảo luận tình hình xung đột Armenia-Azerbaijan gia tăng

3. Các chuyên gia bom mìn của Nga cùng máy dò tìm và chó nghiệp vụ đã được cử tới Palmyra để xử lý các bẫy bom mìn mà IS cài.

Lực lượng công binh của Nga đã vô hiệu hóa hơn 120 quả bom và dọn sạch tuyến đường dài hơn 1km ở ngoại ô thành cổ Palmyra của Syria, sau khi quân đội nước này đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

4. Bộ trưởng Tư pháp Iran Sadeq Amoli Larijani ngày 4/4 đã cáo buộc Mỹ vi phạm Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) theo Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.

Bộ trưởng tư pháp Iran Larijani. Ảnh: almanar.

Ông Larijani khẳng định Mỹ đã ngăn cản các nỗ lực của Iran trong các hoạt động kinh tế với các nước khác trên thế giới thông qua việc gây sức ép lên các công ty để không đầu tư tại Iran.

Ông Larijani nhấn mạnh Mỹ cần biết rằng Iran sẽ không bao giờ thỏa hiệp lợi ích của mình dưới bất kỳ sức ép nào.

5. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa tuyên bố sẽ loại bỏ tận gốc lực lượng người Kurd nổi dậy sau khi hết thời gian hòa đàm với PKK.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: turcopolier.typepad.com.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua (4/4) nói rằng thời gian để đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Đảng công nhân người Kurd (PKK) đã hết.

Ông khẳng định sẽ loại bỏ tận gốc lực lượng đã nổi dậy trong hơn 3 thập kỷ qua tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân Azerbaijan và Armenia lại đụng độ, ít nhất 13 người chết
Quân Azerbaijan và Armenia lại đụng độ, ít nhất 13 người chết

VOV.VN - Các vụ đụng độ giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng Armenia đã làm ít nhất 13 người chết trong ngày giao tranh thứ 3 ở vùng Nagorno-Karabakh.

Quân Azerbaijan và Armenia lại đụng độ, ít nhất 13 người chết

Quân Azerbaijan và Armenia lại đụng độ, ít nhất 13 người chết

VOV.VN - Các vụ đụng độ giữa quân đội Azerbaijan và lực lượng Armenia đã làm ít nhất 13 người chết trong ngày giao tranh thứ 3 ở vùng Nagorno-Karabakh.

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria
IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

VOV.VN - Trong vụ IS tấn công bằng khí độc mù tạt này, một số binh sĩ chính phủ được thông báo là đã bị ngạt thở.

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

IS dùng đạn pháo chứa khí độc mù tạt bắn các vị trí quân sự Syria

VOV.VN - Trong vụ IS tấn công bằng khí độc mù tạt này, một số binh sĩ chính phủ được thông báo là đã bị ngạt thở.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Một vị bộ trưởng Iran đã khẳng định Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi họ ngăn cản Iran trong các hoạt động kinh tế với các nước khác trên thế giới.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Một vị bộ trưởng Iran đã khẳng định Mỹ vi phạm thỏa thuận hạt nhân khi họ ngăn cản Iran trong các hoạt động kinh tế với các nước khác trên thế giới.

Azerbaijan và Armenia đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng ở Karabakh
Azerbaijan và Armenia đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng ở Karabakh

VOV.VN - Đại diện chính phủ Azerbaijan và Armenia đã gặp gỡ đàm phán tại Vienna vào hôm 5/4 nhằm dứt căng thẳng kéo dài hơn 20 năm qua tại Karabakh.

Azerbaijan và Armenia đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng ở Karabakh

Azerbaijan và Armenia đàm phán nhằm chấm dứt căng thẳng ở Karabakh

VOV.VN - Đại diện chính phủ Azerbaijan và Armenia đã gặp gỡ đàm phán tại Vienna vào hôm 5/4 nhằm dứt căng thẳng kéo dài hơn 20 năm qua tại Karabakh.

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ
Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

VOV.VN - Cựu nữ Thủ tướng New Zealand Helen Clark ngày 4/4 tuyên bố ý định tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

Cựu nữ Thủ tướng New Zealand chạy đua vị trí Tổng thư ký LHQ

VOV.VN - Cựu nữ Thủ tướng New Zealand Helen Clark ngày 4/4 tuyên bố ý định tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.