Thế giới 24h: Hơn 100 chuyên gia gấp rút điều tra vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN - 110 chuyên gia quốc tế đến từ Nga, châu Âu và Ai Cập, đã khẩn trương bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay Nga ở Ai Cập.

1, Theo đó, việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được bắt đầu từ manh mối là các mảnh vỡ của máy bay Nga. Song song với việc nghiên cứu những mảnh vỡ này, các chuyên gia cũng sẽ thúc đẩy việc giải mã hộp đen máy bay. Tuy nhiên, Tổng thống Ai Cập Al- Sisi ngày 1/11 đã cho biết, phải mất nhiều tháng mới có thể tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn này. 

Phần thân máy bay nát vụn. (Ảnh EPA).

Cùng ngày, cơ quan Hàng không Liên bang Nga ra thông báo, máy bay mang số hiệu 7K9268 của nước này đã bị vỡ trên không trước khi rơi xuống.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Liên bang Nga, các mảnh vỡ của chiếc máy bay A321 xấu số đã rơi rải rác trên một khu vực rộng lớn. Điều này cho thấy, chiếc máy bay đã bị vỡ trên không trước khi rơi xuống đất. 

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga cũng khẳng định hiện còn quá sớm để đưa ra các kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khiến 224 người trên máy bay thiệt mạng. 

Vụ tai nạn máy bay Nga xảy ra vào ngày 31/10 khi chiếc máy bay của hãng hàng không Kogalymavia đang từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Ai Cập đến Saint Petersburg (Nga) thì bị rơi trên bán đảo Sinai khiến tất cả 224 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Sáng 2/11, chiếc máy bay IL-76 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chở hơn 140 thi thể các nạn nhân đầu tiên trong vụ rơi máy bay về đến thành phố St Petersburg để nhận dạng. Nhà chức trách cũng đã cử các chuyên gia tâm lý tới hỗ trợ thân nhân các nạn nhân. 

Sau khi hoàn tất công tác nhận dạng sẽ tiến hành thủ tục mai táng. Ngày 2/11, Công ty bảo hiểm Ingosstrax của Nga cũng bắt đầu tiếp nhận đơn của thân nhân các nạn nhân. 

Một bầu không khí tang thương đang bao trùm toàn bộ nước Nga trong những ngày này. Các cơ quan ở Nga đều treo cờ rủ, các hoạt động vui chơi bị hủy bỏ, và nhiều chương trình giải trí trên hình đã bị hoãn. Nhiều người dân ở nước Nga và các nước khác đã đặt hoa và thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số.

2, Sáng 2/11, tại Trung tâm chế tạo máy bay Phố Đông (Thượng Hải), Trung Quốc đã tổ chức lễ ra mắt may bay dân dụng C919 do nước này nghiên cứu, chế tạo. 

Máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc chế tạo. (ảnh: CCTV).

C919 được giới thiệu là loại máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, có tầm bay tối đa 5.555 km, với thiết kế 168 chỗ ngồi.

Theo kế hoạch, C919 sẽ được tiến hành cho bay thử vào đầu năm 2016, hiện đơn đặt hàng cho C919 đã lên tới 517 chiếc, chủ yếu đến từ các hãng hàng không dân dụng của Trung Quốc.

Trung Quốc đã từng chế tạo thành công một số loại may bay dân dụng nhưng sức chứa tối đa chỉ lên tới 90 chỗ ngồi (loại ARJ-21), việc chế tạo thành công C919 được xem là bước tiến lớn của ngành chế tạo may bay dân dụng nước này.

3, Ngày 1/11, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem tuyên bố, bất cứ nỗ lực chống khủng bố nào tại nước này mà không có sự đồng ý của chính phủ đều vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. 

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem (phải) gặp với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura. (ảnh: AP).

Lời tuyên bố trên được ông Walid al-Moallem đưa ra trước giới báo chí, truyền thông sau cuộc gặp với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura. 

Ngoại trưởng Moallem đồng thời nhấn mạnh, chính phủ Syria sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố. Bên cạnh đó, ông Moallem cũng đánh giá cao tầm quan trọng của các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Cùng ngày, Đại Giáo chủ Iran cũng bác bỏ khả năng nước ngoài thỏa thuận về tương lai của Syria và cho rằng người dân Syria sẽ quyết định lãnh đạo của mình.

Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh, các nước bên ngoài chỉ có thể nỗ lực đảm bảo ngừng giao tranh cho Syria, tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử mới.

Lãnh đạo tối cao Khamenei cũng tái khẳng định sẽ không đàm phán trực tiếp với Mỹ về tình hình bất ổn ở Trung Đông, cho rằng các mục tiêu của Mỹ ở khu vực hoàn toàn trái ngược với chính sách của Iran. 

4, Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại thủ đô Seoul. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ tháng 5/2012.

Phát biểu sau cuộc gặp nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này sẽ sớm thúc đẩy giải quyết vấn đề các phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc phải mua vui cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (phải) ngày 2/11. (ảnh: AP).

Đối với phía Nhật Bản, cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn lần này được xem là bước đột phá ngoại giao đối với Thủ tướng Abe sau những nỗ lực tìm cách hội đàm với bà Park Geun-Hye, nhằm gác lại những vấn đề lịch sử vốn tác động tới các mối quan hệ giữa hai láng giềng Đông Bắc Á.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tham gia cuộc họp 3 bên với Thủ tướng Trung Quốc và đồng ý sẽ tăng cường mối quan hệ vốn bị sứt mẻ vì quá khứ và tranh chấp lãnh thổ.

5, Ngày 2/11, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 47 tại Seoul nhằm đánh giá mối quan hệ đồng minh hơn 6 thập kỷ qua. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo và người đồng cấp Mỹ Ash Carter. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (trái). (ảnh: Getty).

Kết thúc hội nghị, Mỹ và Hàn Quốc đã ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề, trong đó có việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến và bày tỏ quan ngại trước tuyên bố tiến hành phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã thúc giục Triều Tiên ngừng ngay lập tức các hành động liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời tuyên bố, Mỹ và Hàn Quốc sẽ không chịu đựng bất cứ sự khiêu khích quân sự nào từ phía Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay Nga
Người dân thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN - Sau vụ tai nạn máy bay Nga thảm khốc ở Sinai, Ai Cập, người dân nhiều nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm xúc động dành cho các nạn nhân xấu số.

Người dân thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay Nga

Người dân thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN - Sau vụ tai nạn máy bay Nga thảm khốc ở Sinai, Ai Cập, người dân nhiều nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm xúc động dành cho các nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm nước Nga sau vụ rơi máy bay ở Ai Cập
Không khí tang thương bao trùm nước Nga sau vụ rơi máy bay ở Ai Cập

VOV.VN - Ngày 1/11, các cơ quan ở Nga đều treo cờ rủ, các hoạt động vui chơi bị hủy bỏ, và nhiều chương trình giải trí trên hình đã bị hoãn. 

Không khí tang thương bao trùm nước Nga sau vụ rơi máy bay ở Ai Cập

Không khí tang thương bao trùm nước Nga sau vụ rơi máy bay ở Ai Cập

VOV.VN - Ngày 1/11, các cơ quan ở Nga đều treo cờ rủ, các hoạt động vui chơi bị hủy bỏ, và nhiều chương trình giải trí trên hình đã bị hoãn. 

Tổng thống Ai Cập: Phải mất nhiều tháng điều tra vụ rơi máy bay Nga
Tổng thống Ai Cập: Phải mất nhiều tháng điều tra vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngày 1/11, Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc điều tra làm rõ vụ rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập sẽ phải mất nhiều tháng.

Tổng thống Ai Cập: Phải mất nhiều tháng điều tra vụ rơi máy bay Nga

Tổng thống Ai Cập: Phải mất nhiều tháng điều tra vụ rơi máy bay Nga

VOV.VN - Ngày 1/11, Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc điều tra làm rõ vụ rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập sẽ phải mất nhiều tháng.

Bé gái 10 tháng tuổi trở thành biểu tượng bi kịch rơi máy bay của Nga
Bé gái 10 tháng tuổi trở thành biểu tượng bi kịch rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Hình ảnh 1 bé gái Nga 10 tháng tuổi nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay ở sân bay St Petersburg trước khi đến Ai Cập đã khiến nhiều người xúc động.

Bé gái 10 tháng tuổi trở thành biểu tượng bi kịch rơi máy bay của Nga

Bé gái 10 tháng tuổi trở thành biểu tượng bi kịch rơi máy bay của Nga

VOV.VN - Hình ảnh 1 bé gái Nga 10 tháng tuổi nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay ở sân bay St Petersburg trước khi đến Ai Cập đã khiến nhiều người xúc động.

Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Máy bay bị vỡ trước khi rơi
Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Máy bay bị vỡ trước khi rơi

VOV.VN - Ngày 1/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga ra thông báo, máy bay mang số hiệu 7K9268 của nước này đã bị vỡ trên không trước khi rơi xuống.

Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Máy bay bị vỡ trước khi rơi

Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Máy bay bị vỡ trước khi rơi

VOV.VN - Ngày 1/11, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga ra thông báo, máy bay mang số hiệu 7K9268 của nước này đã bị vỡ trên không trước khi rơi xuống.