Thế giới 24h: Trung Quốc “hùng hổ” ép máy bay Lào quay lại

VOV.VN - Kiểm soát không lưu Trung Quốc ngang nhiên ép máy bay Lào khi bay qua biển Hoa Đông phải bay ngược trở lại vì chưa “xin phép”.

1, Một máy bay của hãng hàng không Lào đang trên đường bay từ sân bay quốc tế Gimhae của Hàn Quốc đi Lào vào hôm 25/7 đã bị các kiểm soát viên không lưu của Trung Quốc ép quay ngược trở lại với “lý do” rằng máy bay này chưa xin phép Trung Quốc để bay qua cái gọi là không phận Trung Quốc mới thiết lập. 

Một máy bay của hãng hàng không Lao Airlines. (Ảnh: World Nomads)

Vào tháng 11/2014, Trung Quốc đã thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) mới ở biển Hoa Đông với việc ra một thông báo dành cho phi công (NOTAM). NOTAM yêu cầu các máy bay đi qua ADIZ phải gửi trước cho lực lượng kiểm soát không lưu ở Bắc Kinh các kế hoạch bay, các chi tiết về thiết bị hồi đáp của máy bay và trạng thái liên lạc của máy bay.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/7, hải quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc “tập trận có bắn đạn thật” ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của các quốc gia liên quan. 

Một bãi đá của Việt Nam ở Trường Sa nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. (Ảnh: AFP)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin hải quân nước này cho biết họ đã bắn, phóng hoặc thả hàng chục tên lửa, ngư lôi cùng hàng ngàn quả đạn pháo và bom gây nhiễu trong quá trình tập trận. 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay cuộc tập trận có sự tham gia của ít nhất 100 tàu hải quân, hàng chục máy bay, các tiểu đoàn phóng tên lửa thuộc lực lượng “Pháo binh thứ 2” (tức lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc), và các đơn vị tác chiến thông tin.

2, Ngày 28/7, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Life News của Nga, đại sứ thường trực Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố việc NATO mở rộng sang Ukraine và Gruzia được Nga cảnh báo sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho châu Âu. 

Cờ Nga và cờ khối quân sự NATO.
(Ảnh:www.picreadi.com)

Theo ông Alexander Grushko, bất kì trò chơi chính trị liên quan đến việc NATO bành trướng sang Gruzia và Ukraine sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về địa chính trị cho toàn bộ châu Âu. Nga hy vọng phương Tây hiểu rõ mối nguy hiểm của trò chơi này.

Đại sứ Grushko cũng cáo buộc NATO dựng “bức tường sắt” ở châu Âu thông qua việc triển khai binh sĩ và tiến hành tập trận gần biên giới phía Tây với Nga, động thái mà NATO cho là nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Nga.

3, Viện Nghiên cứu Mỹ - Hàn tại trường Đại học Johns Hopkins ngày 29/7 cho biết, Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. 

Triều Tiên phóng vệ tinh trong các năm trước. (Ảnh: Reuters)

Những bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa hoàn tất việc nâng cấp khu phóng vệ tinh chính.

Theo các chuyên gia, quá trình nâng cấp trung tâm phóng vệ tinh Sohae đã bắt đầu từ mùa xuân năm nay và vừa hoàn tất.

Bởi thế, Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều tiên vào ngày 10/10 tới.

4, Đêm 28/7, máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd (hay còn gọi là đảng Công nhân người Kurd PKK) đóng ở miền Bắc Iraq. 

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ.
(Ảnh: al Jazeera).

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa bình với PKK.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu giội bom xuống các trại đóng quân của PKK ở miề Bắc Iraq từ ngày 24/7 nhằm trả đũa việc PKK sát hại nhiều binh sỹ, cảnh sát trong các cuộc tấn công mới đây.  

5, Bộ Quốc phòng Lào sáng 29/7 xác nhận chiếc máy bay quân sự Mi-17 chở hơn 2 chục hành khách của nước này đã bị mất tích.

Máy bay quân sự Mi-17 mất tích khi đang trong chuyến hành trình từ Vientiane đến Xiengkhuang. 

Máy bay quân sự Mi-17 của Lào(Ảnh: Airlines.net)

Nguồn tin cho biết, chiếc máy bay gồm tổ lái 4 người và 19 hành khách đã mất liên lạc với trung tâm điều khiển bay vào lúc 13h10 ngày 27/7. 

Hiện Bộ Quốc phòng đã cử đoàn chuyên trách đi điều tra, tìm kiếm dọc theo lộ trình bay của chuyến bay trên. Tuy nhiên, công việc tìm kiếm, tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên