Thế giới 7 ngày: Ấn Độ có tên lửa liên lục địa, nóng vụ Bạc Hy Lai...

Tai nạn máy bay thảm khốc tại Pakistan, dư luận trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Ấn Độ thử thành công tên lửa liên lục địa... là những vấn đề lớn được dư luận quan tâm tuần qua.

Ngày 22/4, cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 bầu chọn vị tổng thống mới trong vòng 5 năm tiếp theo. Tính đến giờ phút này, có rất nhiều yếu tố có thể làm thay đổi cục diện cuộc bầu cử, khiến người ta khó dự đoán kết quả, Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, nhiều chuyên gia phân tích chính trị cho rằng, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy tái tranh cử trong thế bất lợi. Nguyên nhân là do 5 năm nhiệm kỳ của ông Sarrkozy bị đánh giá là không thành công trong việc thực thi các chính sách. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/4, chiến hạm hàng đầu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, Varyag đã đến căn cứ hải quân tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận chung.

Tham gia cuộc tập trận chung này, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cử tàu tuần dương tên lửa Varyag, ba tàu khu trục lớp Udaloy và ba tàu hỗ trợ. Phía Trung Quốc sẽ có 16 tàu tham gia cuộc  tập trận tại Hoàng Hải dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 27/4. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chiều tối 20/4, chiếc máy bay Boing 737 của Hãng hàng không Bhoja Air Pakistan đã bốc cháy và đâm xuống khu dân cư cách sân bay quốc tế Islamabad của Pakistan vài km. Tất cả 121 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất tại Pakistan kể từ sau vụ một chiếc Airbus A321 cũng đã bị rơi tại ngoại ô Islamabad, khiến tất cả 152 hành khách trên máy bay thiệt mạng tháng 7/2010. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria sau thoả thuận ngừng bắn giữa chính phủ Syria và phe đối lập có hiệu lực. ngày 20/4, một nhóm khủng bố có vũ trang đã kích nổ một quả bom nặng 100kg ở Sahm al-Jolan thuộc khu vực Quneitra, miền Nam Syria khiến 10 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Vụ đánh bom này xảy ra một ngày sau khi Liên Hợp Quốc và Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ký một thỏa thuận quy định nhiệm vụ của phái đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc tới Syria giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, Liên Hợp Quốc muốn cử khoảng 300 quan sát viên tới Syria trong sứ mệnh kéo dài 3 tháng và sẽ tới 10 địa điểm khác nhau ở quốc gia này. (Ảnh: AP)

Nghi vấn Bắc Kinh cung cấp xe chở tên lửa cho Triều Tiên bắt đầu rộ lên sau buổi duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 15/4. Theo tờ Chosun Ilbo, bệ phóng di động này là chiếc xe tải quân sự WS-51200, 16 bánh, dài 20m, do Trung Quốc sản xuất dùng để chuyên chở và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Nếu chiếc xe trong buổi duyệt binh đúng là có xuất xứ từ Trung Quốc thì Bắc Kinh có thể đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghiêm cấm bán vũ khí cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên cho đến nay, Bắc Kinh vẫn phủ nhận thông tin cung cấp xe chở tên lửa cho CHDCND Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Sáng 19/4, Ấn Độ đã phóng thử thành công Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V, với tầm xa 5.000 km, ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Odisha. Với vụ phóng thành công này, Ấn Độ đã ghi tên mình vào câu lạc bộ các nước sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. (Ảnh: AFP)

Cho đến nay, đã có 6 mật vụ Mỹ bị đuổi việc trong vụ bê bối do quan hệ với gái làng chơi trong thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ở Colombia. Một số thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhằm “giúp Cơ quan Mật vụ Mỹ lấy lại sự tôn trọng”. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến vụ Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị cách chức do “những sai phạm nghiêm trọng”, ông Bạc Hy Lai có thể phải đối mặt với hàng loạt tội danh, trong đó có việc xây dựng tập đoàn chính trị tại Trùng Khánh, lợi dụng nhân dân để có những hành động theo kiểu Cách mạng văn hóa, xa rời phương châm, đường lối của Trung ương. Vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai cũng phải đối mặt với cáo buộc giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/4, những tiếng nổ lớn và tiếng súng ầm vang ở khu vực ngoại giao tại thủ đô Kabul, nơi nhiều nước đặt đại sứ quán. Phiến quân Taliban đã tấn công vào hàng loạt mục tiêu: quốc hội, sân bay, sở cảnh sát... Người phát ngôn của Taliban nói rằng, các cuộc tấn công này đánh dấu sự bắt đầu của "cuộc tấn công mùa xuân" chống lại quân đội Afghanistan và nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/4, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức lễ diễu binh lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của hàng chục ngàn người nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tại lễ diễu binh này, Triều Tiên cũng đã phô trương sức mạnh quân sự với sự tham gia của hàng chục loại khí tài quân sự, trong đó có loại tên lửa được cho là lần đầu xuất hiện. (Ảnh: AFP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.