Thế giới 7 ngày: "Núi lửa" Trung Đông chực phun trào?

Căng thẳng tại Trung Đông với mâu thuẫn Iran- Israel và bạo lực tiếp diễn tại Syria, Vụ án Cốc Khai Lai tại Trung Quốc, bão tại châu Á...

Lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran, Thủ tướng Israel Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Barak công khai phát biểu về khả năng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Đáp trả lại những "dọa dẫm" đó, Iran tuyên bố sẵn sàng đánh trả nước láng giềng (Trong ảnh: Iran tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa Shahab1 trên sa mạc Kavir- AFP). Các động thái đó khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến tranh tại khu vực Trung Đông.

Nga đã phải hủy một hội nghị dự kiến diễn ra ngày 17/8 của Nhóm Hành động quốc tế về cuộc khủng hoảng Syria sau khi các nước Phương Tây thông báo sẽ không tham dự. Cùng thời gian đó, Nga đã lên tiếng phản đối đề xuất thiết lập các vùng cấm bay để hỗ trợ dân thường sơ tán sau khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng cân nhắc biện pháp trên. Ngày 16/8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) gồm 57 thành viên đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria. (Trong ảnh: phiến quân tại thành phố Aleppo-AFP).

Nhà ngoại giao kỳ cựu Algeria Lakhdar Brahimi đã chính thức đồng ý đảm nhận vai trò đặc phái viên quốc tế về vấn đề Syria.  Ông Brahimi sẽ tiếp tục công việc dang dở mà người tiền nhiệm Annan để lại là tìm ra một giải pháp khả thi nhất nhằm đem lại hòa bình cho Syria - đất nước đang chìm trong một cuộc nội chiếm kéo dài suốt 17 tháng qua khiến gần 20.000 người thiệt mạng. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, nếu không muốn nói rằng đó là “nhiệm vụ bất khả thi” trong thời điểm hiện nay. (Ảnh: AFP). Trong khi nhiều nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ... ủng hộ đặc phái viên mới, phe đối lập tại Syria lại nghi ngờ thành công của nhà ngoại giao này.

Cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Kai-Tak tràn vào miền Nam Trung Quốc ngày 18/8 đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1.260.000 người. Cơn bão Kai-Tak cũng gây ảnh hưởng nặng nề đối với Philippines và Việt Nam (ở Việt Nam gọi là bão số 5). Trong ảnh: Bão Kai-Tak gây ngập nhà dân ở đảo Luzon (Philippines)- AFP

Julian Assange, ông chủ trang web WikiLeaks - người từng khiến các nhà ngoại giao Mỹ phải “sôi sục cơn giận” trước việc các thông tin mật của Mỹ năm 2010 liên tục được WikiLeaks công bố công khai, đăng ký xin tỵ nạn với Đại sứ quán Ecuador tại Anh. Điều này khiến quan hệ giữa Anh và Ecuador trở nên căng thẳng.  

Sáng ngày 16/8, hãng thông tấn nhà nước Mexico NOTIMEX dẫn thông cáo của Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patiño cho biết, quốc gia Nam Mỹ này vừa quyết định trao quy chế tỵ nạn chính trị cho Julian Assange. Tổng thống Ecuador khẳng định việc cấp tị nạn chính trị cho Assange để đảm bảo ông chủ WikiLeaks không bị dẫn độ sang nước thứ ba. (Trong ảnh: Julian Assange nói chuyện với công chúng trên ban công Đại sứ quán Ecuador sáng Chủ nhật 19/8- Reuters)

 

Vụ án xét xử phu nhân cựu Bí thư Trùng Khánh (Trung Quốc) bà Cốc Khai Lai tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết luận của Tòa án sẽ được công bố vào thứ Hai tới (20/8). Trong ảnh: Bà Cốc Khai Lai tại phiên tòa (Ảnh CCTV)

Quan hệ giữa Nhật Bản-Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong ảnh: Tàu tuần tra Nhật Bản áp sát tàu cá Trung Quốc chở 14 người Hongkong (Trung Quốc) tìm cách lên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 15/8 vừa qua (Ảnh: AP) Trung Quốc sau đó liên tục phản đối Nhật Bản và yêu cầu giải quyết tranh chấp qua đối thoại.

Một vụ tấn công vũ trang nhằm vào một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Pakistan hồi sáng sớm ngày 16/8. Theo nguồn tin, các tay súng Hồi giáo vũ trang đã sử dụng súng phóng lựu đạn và súng máy tấn công vào căn cứ không quân Minhas ở tỉnh miền trung Punjab. Sau vụ việc, Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công, gọi đó là "tội ác kinh hoàng" nhằm vào người Hồi giáo Shiite. (Ảnh: Lính gác căn cứ không quân Minhas- Reuters)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 100 của Không quân Nga tại thị trấn ngoại ô Zhukovsky, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định vai trò của Lực lượng Không quân nước này trong việc đảm bảo an ninh quốc gia sẽ tiếp tục phát triển. Lực lượng Không quân Nga sẽ nhận thêm khoảng 180 máy bay và trực thăng mới vào cuối năm nay. (Trong ảnh: Màn trình diễn lực lượng không quân trong lễ kỷ niệm- Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.