Thế giới 7 ngày: Tai nạn máy bay Nga, căng thẳng Trung Quốc-Philippines
Tai nạn máy bay thảm khốc của Nga, căng thẳng Trung Quốc - Philippines gia tăng, thay đổi trên chính trường Nga và Pháp... là những vấn đề dư luận quan tâm trong tuần.
![]() |
|
Sau 2 nhiệm kỳ Tổng thống (2000 - 2008) và 1 nhiệm kỳ Thủ tướng (2008 - 2012) đầy thành công, ngày 7/5/2012, chính khách 59 tuổi Putin tiếp tục trở lại cương vị Tổng thống Liên bang Nga với nhiệm kỳ 6 năm tại một buổi lễ trọng thể được tổ chức tại Điện Kremlin. Ngay sau khi chính thức trở thành Tổng thống Nga, ông Putin đã ký một loạt sắc lệnh về đối ngoại và kinh tế, trong đó có việc tiếp tục chính sách cứng rắn với Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ dự định triển khai tại châu Âu. Ông Putin cũng giữ đúng lời hứa khi đề cử cựu Tổng thống Medvedev làm Thủ tướng. Trong ảnh, ông Putin đọc lời tuyên thệ ngắn gọn trên bản sao có bìa màu đỏ của Hiến pháp Nga, cam kết phục vụ đất nước. (Ảnh: Ria Novosti). |
![]() |
|
Sau 17 năm chờ đợi, cuối cùng nước Pháp lại có một Tổng thống mới của cánh tả. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 được Bộ Nội vụ Pháp thông báo lúc 20 giờ ngày 6/5 (giờ Pháp), 1h sáng 7/5 (giờ Việt Nam) cho thấy, ứng cử viên của Đảng Xã hội (PS) François Hollande đã giành chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy. Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ông Hollande cho biết sẽ nỗ lực đưa nước Pháp ra khỏi cuộc khủng hoảng, trong khi vẫn duy trì tiếp cận bình đằng đối với y tế và giáo dục. Trong ảnh, ông Hollande phát biểu sau khi giành chiến thắng (Ảnh: AFP). |
![]() |
|
Ngày 11/5, ông Evangelos Venizelos, Chủ tịch Đảng Xã hội (Pasok) - chính đảng về thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Hy Lạp ngày 6/5 vừa qua, cũng đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh tại quốc gia Nam Âu này. Với thất bại này, tất cả các chính đảng tại Hy Lạp chỉ còn một “cơ hội cuối cùng” để nỗ lực, nếu không Athens lại phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử nữa trong vòng từ 3 - 4 tuần tới. Những bất ổn trên chính trường đang ngày càng đẩy Hy Lạp rời xa EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone). Trong ảnh, Chủ tịch đảng Pasok thất vọng khi không đạt được thoả thuận thành lập chính phủ liên minh (Ảnh:AP). |
![]() |
|
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vừa có chuyến thăm lịch sử đến Mỹ và chuyến thăm này được cho sẽ giúp tháo gỡ tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay. Trong chuyến thăm này, ông Lương Quang Liệt đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Leon Panetta. Ông Lương Quang Liệt là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên đến thăm Mỹ trong vòng 9 năm trở lại đây. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang có rắc rối vì việc Washington can thiệp vào cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Manila và Bắc Kinh ở Biển Đông. Các nhà phân tích hy vọng, chuyến thăm của Bộ trưởng Lương Quang Liệt sẽ giúp làm dịu sóng gió đang nổi lên ở Biển Đông trong những ngày này. Trong ảnh, ông Lương Quang Liệt và ông Leon Panetta tại cuộc họp báo chung sau khi kết thúc hội đàm (Ảnh: Reuters) |
![]() |
|
Chiều tối 9/5, trong chuyến bay trình diễn thứ hai tại Indonesia trong khuôn khổ chương trình chào hàng tại châu Á mang tên "Chúng tôi hoan nghênh châu Á", chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga chở theo 45 hành khách và phi hành đoàn đã đâm vào núi Salak gần Jakarta khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Sau hơn 1 ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã phát hiện địa điểm xảy ra tai nạn và tiếp cận hiện trường để đưa thi thể các nạn nhân về nhận dạng. Nga đã khởi tố hình sự để điều tra vụ tai nạn thảm khốc này. Cho đến nay, người ta vẫ nghiêng vê giả thiết lỗi của phi công là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn, tuy nhiên kết luận cuối cùng phải chờ đến khi chiếc hộp đen vừa được tìm thấy được phân tích. Vụ tai nạn này có thể khiến dự án chế tạo máy bay thương mại lớn đầu tiên của Nga có khả năng "chết yểu". Trong ảnh, đội cứu hộ đưa các túi đựng thi thể nạn nhân về nhận dạng (Ảnh: Tân Hoa xã). |
![]() |
|
Tranh chấp Trung Quốc - Philippines quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nam) trên Biển Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng. Ngày 11/5, hàng trăm người dân Philippines đã tụ tập trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại bãi cạn này. Đáp lại, một số tờ báo Trung Quốc liên tục cảnh báo Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cuộc chiến với Philippines, nhằm giành chiến thắng trong vụ đối đầu này. Xã luận của Trung Quốc Nhật báo viết: “Dù Trung Quốc sẵn sàng đàm phán, song Chính phủ Philippines vẫn cứ tiếp tục đẩy chúng ta vào góc tường, nơi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực”. Trung Quốc cũng đã cảnh báo công dân tại Philippines tăng cường chú ý và làm tốt công tác bảo đảm an toàn, các công ty du lịch Trung Quốc cũng đã huỷ các tour du lịch tới Philippines. Trong ảnh, người dân Philippines biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila (Ảnh: Reuters). |
![]() |
|
Ngày 9/5, Nga đã tổ chức Lễ diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 67 năm ngày Chiến thắng phát xít. Phát biểu tại lễ diễu binh, Tổng thống Nga Putin cho biết, với sự hy sinh to lớn của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, không ai có thể nghi ngờ vị thế của Nga đối với an ninh toàn cầu. Nga đang thực hiện một chính sách tăng cường an ninh trên thế giới. Tại Lễ diễu binh này, Nga cũng đã phô diễn sức mạnh quân sự với các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại và các loại vũ khí chiến lược như tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumf, các hệ thống tên lửa Pantsir-S và tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol M... Trong ảnh là những chiếc xe tăng T-90 của Nga diễu qua Quảng trường Đỏ (Ảnh: Ria Novosti). |
![]() |
|
Trước khi Thế vận hội mùa hè 2012 chính thức diễn ra tại London (Anh), một nghi thức thắp đuốc đã được tổ chức tại nơi khai sinh ra các kỳ thi đấu Olympic - Hy Lạp. Ủy ban Olympic thông báo rằng, ngọn lửa được thắp sáng bằng tất cả sự kính trọng và theo các nghi lễ truyền thống. Nữ tu Ino Menegaki là người được giao trọng trách thắp lên ngọn lửa. Vận động viên bơi lội vô địch thế giới người Hy Lạp, Spyros Gianniotis sẽ là người đầu tiên được cầm ngọn đuốc. Dự kiến, ngọn đuốc sẽ đi một hành trình dài khoảng 2.900 km xung quanh Hy Lạp. Trong ảnh, nghi thức thắp đuốc được tổ chức tại nơi khai sinh ra các kỳ Olympic (Ảnh: AFP) |







