Thế giới 7 ngày: Thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông
ASEAN và Trung Quốc bắt đầu đối thoại về COC, diễn biến mới tại Syria, Mỹ trao quy chế đồng minh phi NATO cho Afghanistan... là các vấn đề dư luận quan tâm tuần qua.
![]() |
|
Sáng 8/7, tại Phnom Penh, Campuchia, diễn ra Hội nghị Tham vấn không chính thức giữa các quan chức cấp cao của ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên trên Biển Đông (gọi tắt là COC). Dự kiến, văn kiện của ASEAN về COC sẽ được đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45, khai mạc vào ngày 9/7, trước các cuộc đàm phán chính thức giữa ASEAN và Trung Quốc về vấn đề này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh những tranh cãi trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines về bãi cạn Scarborough vẫn diễn ra. Ngày 4/7, người phát ngôn của tổng thống Philippines Edwin Lacierda đã cảnh báo Trung Quốc cần thận trọng trong những phát ngôn liên quan tới biển Đông sau khi báo chí Trung Quốc đưa ra báo cáo buộc chính phủ Philippines kích động gây căng thẳng. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị tham vấn không chính thức ASEAN - Trung Quốc (Ảnh: Nguyễn Hiệp). |
![]() |
|
Ngày 7/7, trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố, Mỹ coi Afghanistan là một đồng minh lớn phi NATO, đồng thời trao cho đất nước bị chiến tranh này nhiều đặc quyền vào thời điểm Mỹ chuẩn bị rút quân vào năm 2014. Đây là cuộc trao vị trí mới đầu tiên kiểu này của chính quyền Tổng thống Obama, sẽ đưa Afghanistan vào câu lạc bộ tuyển chọn các quốc gia được hưởng những đặc quyền quan hệ với Mỹ. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai phát biểu sau khi công bố quyết định (Ảnh: Reuters). |
![]() |
|
Ngày 6/7, một Hội nghị nữa của "Những người bạn của Syria" đã diễn ra tại Paris (Pháp) với sự tham gia của đại diện hơn 100 nước. Tuy nhiên, đáng chú ý tại Hội nghị này vẫn không có sự tham dự của Nga, Trung Quốc và đặc biệt là đại diện của Chính phủ Syria. Hội nghị đã ra tuyên bố cuối cùng, kêu gọi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt buộc Syria phải chấp thuận kế hoạch chuyển giao chính trị. Hội nghị cũng kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, như một phần của sự chuyển giao chính trị ở quốc gia Trung Đông đang chìm trong khủng hoảng này, đồng thời nhất trí tăng cường viện trợ quy mô lớn cho phe đối lập Syria, trong đó có việc cung cấp phương tiện thông tin liên lạc. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị "Những người bạn của Syria" diễn ra tại Paris (Ảnh: AFP). |
![]() |
|
Trong bối cảnh bạo lực tại Syria vẫn tiếp diễn và liên tục có thêm thông tin về những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, quan hệ giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ quân đội Syria bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/7 tuyên bố đã điều 6 máy bay chiến đấu F16 tới gần biên giới với Syria sau khi trực thăng của Syria xuất hiện gần biên giới hai nước. Đáp lại động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 3/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sự lấy làm tiếc về việc quân đội nước này ngày 22/6 bắn hạ một máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Syria không có ý định triển khai quân đội tại biên giới, cho dù Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có làm điều gì. Trong ảnh: Xe tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển một bệ phóng tên lửa di động tới biên giới Syria, gần Kilis (Ảnh: AP). |
![]() |
|
Ngay sau khi lệnh cấm vận của EU đối với ngành dầu mỏ Iran có hiệu lực, ngày 2/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa có tên gọi "Nhà tiên tri vĩ đại 7". Tại cuộc tập trận này, Iran đã thử thành công tên lửa đạn đạo Shahab-3, có tầm bắn 2.000km, có thể tấn công Israel cách đó 1.000km. Liên quan đến cuộc tập trận này, một chuyên gia Iran ngày 4/7 cho biết, các tàu chiến của Mỹ ở Vịnh Ba Tư đều nằm gọn trong tầm bắn của tên lửa Iran nếu Mỹ có ý định thực hiện một cuộc tấn công chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong ảnh: Tên lửa Iran đượ phóng đi trong cuộc tập trận "Nhà tiên tri vĩ đại 7’" (Ảnh: AFP). |
![]() |
|
Ngày 7/7, hơn 2,7 triệu cử tri Libya đi bỏ phiếu bầu Quốc hội gồm 200 ghế. Ðây là cuộc bầu cử đầu tiên ở nước này sau 42 năm dưới chế độ của cố Tổng thống Muammar Gaddafi, người đã bị lật đổ năm 2011. Dư luận trong và ngoài Libya theo dõi sát sao cuộc bầu cử với hy vọng nó sẽ mở đường cho một thời kỳ dân chủ mới ở đất nước Bắc Phi này. Cuộc bầu cử này được đánh giá là cơ hội để người dân Libya chọn những người đại diện cho mình sau nhiều thập kỷ. Hơn 2.500 ứng cử viên độc lập chạy đua giành 120 ghế và hơn 1.200 ứng cử viên từ các đảng phái cạnh tranh 80 ghế còn lại trong Quốc hội. Trong ảnh: Các nhân viên bầu cử chuẩn bị để kiểm phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ở Benghazi ngày 7/7 (Ảnh: Reuters). |
![]() |
|
Thông tin được dư luận quốc tế chú ý trong tuần qua là việc Kênh truyền hình Al-Jazeera đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 9 tháng và đưa ra kết luận Tổng thống Yasser Arafat của Palestine nhiều khả năng bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium. Sau khi kết luận này được công bố, các lãnh đạo Palestine đã nhất trí khai quật mộ ông Yasser Arafat để tiến hành điều tra sự thật về cái chết của Nhà lãnh đạo này. Trong ảnh: Một phụ nữ Palestine cúi đầu trước bức tranh vẽ Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat trên một con phố ở thành phố Bờ Tây Ramallah (Ảnh: AP). |
![]() |
|
Ngày 5/7, Ủy ban điều tra độc lập về thảm họa hạt nhân tại Nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 (Fukushima Daiichi), do Hạ viện Nhật Bản thành lập, đã công bố kết luận điều tra, trong đó khẳng định cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima xảy ra sau thảm họa động đất-sóng thần kinh hoàng ngày 11/3 năm ngoái có phần "lỗi con người", chứ không hoàn toàn do sức tàn phá quá khủng khiếp của thiên tai. Kết luận của Ủy ban điều tra cũng chỉ trích phương án đối phó khẩn cấp của chính phủ, cho rằng "sự can thiệp trực tiếp" của Thủ tướng, khi đó là ông Naoto Kan, và những người khác vào những vấn đề lẽ ra thuộc chuyên môn của TEPCO, đã gây ra "sự hỗn loạn trong công tác chỉ đạo khắc phục sự cố" dẫn đến "lãng phí thời gian". Trong ảnh: Nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 phát nổ sau khi động đất, sóng thần xảy ra (Ảnh: klangart.ch). |
![]() |
|
Tính đến thời điểm này, số người chết do lũ quét ở vùng Krasnoda, miền Nam nước Nga, đã tăng lên 150 người. Lũ quét cũng nhấn chìm hơn 5.000 ngôi nhà của người dân. Huyện Krymsk là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vùng Krasnoda. Người dân cáo buộc việc chính quyền địa phương mở cửa hồ chứa nước trên núi đã làm gia tăng tốc độ và dung lượng nước, gây lũ lớn. Các nhà điều tra Nga cũng đã khẳng định việc chính quyền Krasnoda có mở cửa hồ chứa nước song chưa khẳng định đây chính là nguyên nhân gây lũ quét. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/7 đã tới thị sát huyện Krymsk và họp khẩn cấp với các quan chức địa phương để thảo luận về biện pháp khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho người dân vùng Krasnoda (Ảnh: Ria). |








