Thế giới 7 ngày: Tiền đề cho hòa bình thắp sáng Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề thuận lợi giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 9/1, trong cuộc gặp lần đầu tiên sau 2 năm tại làng đình chiến Panmunjom, đại diện cấp cao của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành tham vấn thẳng thắn và chân thành về nhiều vấn đề, bao gồm đảm bảo thành công Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và cải thiện quan hệ hai miền liên Triều. Ảnh phái đoàn Triều Tiên tới cuộc đàm phán: Reuters.
Kết thúc đàm phán, phía Triều Tiên nhất trí sẽ cử đoàn Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đội trình diễn Taekwondo và phóng viên. Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp những cơ sở và tiện nghi cần thiết cho đoàn Triều Tiên. Ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc trước đàm phán (Yonhap).
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/1 đã hoan nghênh cuộc gặp diễn ra cùng ngày giữa các quan chức của Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm đảm bảo Thế vận hội mùa Đông tại Pyeongchang diễn ra an toàn. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington sẽ hợp tác với Seoul để đảm bảo sự tham dự của Triều Tiên không vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.
Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ vui mừng trước tín hiệu khả quan từ Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Nhật Bản tỏ ra thận trọng hơn khi tiếp tục bảo lưu quan điểm cứng rắn trong cách tiếp cận với Triều Tiên, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với chương trình vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng hiện nay cần phải được duy trì nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters.
Cũng liên quan đến tình hình Đông Bắc Á, ngày 9/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thông báo thỏa thuận đạt được giữa Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui" là không giải quyết được vấn đề, song Seoul sẽ không tìm cách đàm phán lại thỏa thuận gây tranh cãi này. Bà Kang kêu gọi Tokyo cần nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân lấy lại danh dự và phẩm giá cũng như chữa lành các vết thương tinh thần. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngay lập tức đưa ra tuyên bố đáp trả, trong đó nhấn mạnh Nhật Bản không thể chấp nhận yêu cầu của phía Hàn Quốc. Nhật Bản cũng bày tỏ phản đối yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Tokyo cần cải thiện quan hệ song phương bằng lời xin lỗi chân thành đối với các nạn nhân. Ảnh: AP.
Tình hình Iran trong tuần qua lại có những diễn biến phức tạp phát sinh, các nguồn tin khu vực ngày 7/1 cho biết, Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bị bắt trong thời gian tới thành phố Bushehr ở phía nam Iran vào ngày 28/12/2017. Lệnh bắt ông Ahmadinejad có sự chấp thuận từ thủ lĩnh tối cao Ali Khamenei. Ảnh: Getty.
Nhà chức trách Iran không đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên, trong khi đó, trang phân tích chính trị Geopolitica.ru (sử dụng tên miền của Nga) dẫn một nguồn tin thân cận với chính trị gia Ahmadinejad khẳng định tin tức về vụ bắt giữ cựu Tổng thống Iran là tin giả, và nó có thể đã được tung ra với mưu đồ gây bất ổn cho tình hình nội bộ của Iran. Ảnh: NBC News.
Sau gần 1 tuần đàm phán khó khăn, trong đó cuộc gặp cuối cùng kéo dài 24 tiếng liên tục tại thủ đô Berlin, ngày 12/1, bà Angela Merkel đã hoan nghênh cam kết đạt được cho phép bà tiếp tục giữ chức Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 4 năm, cũng như đưa nước này thoát khỏi bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua. Ảnh: AP.
Trong tuyên bố của mình, bà Merkel khẳng định mong muốn thành lập một Chính phủ ổn định trong những năm tới: “Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo đã nhất trí thông qua văn kiện này. Đây là kết quả các cuộc đàm phán thăm dò, với sự tham dự của nhiều thành phần và dựa trên những cơ sở rộng rãi. Chúng tôi sẽ khuyến nghị đảng sớm thông qua để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập Chính phủ ổn định”. Ảnh: Tân Hoa xã.
Ngày11/1, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon cho biết, các quan chức nước này có thể bị truy tố theo Bộ luật hình sự nếu họ không tiến hành điều tra, truy bắt cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra về nước xét xử. Ảnh: AP.
Trước đó hôm 9/1, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai xác nhận cựu Thủ tướng Yingluck đang sống ở London, Anh, từ tháng 9/2017. Song Bộ trưởng Don Pramudwinai từ chối cho biết các cơ quan chức năng Thái Lan có tiến hành phối hợp điều tra dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck về nước xét xử hay không. Ảnh: Straits Times.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/1 tham gia cuộc mít-tinh chính thức đầu tiên trong chiến dịch bầu cử của mình tại thủ đô Moscow. Với quyết tâm tái đắc cử trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 3 tới, người đứng đầu nước Nga đã thông báo sẽ ra tranh cử với tư cách một ứng cử viên độc lập, không theo danh sách đảng. Ảnh: AFP/Getty.
Một vụ lở đất kinh hoàng đã xảy ra ngày 9/1 ở khu vực quận Santa Barbara, phía nam California, Mỹ sau khi những cơn mưa lớn kéo dài gây ra các đợt lũ mạnh kéo theo một lượng lớn bùn, đá trôi xuống những triền đồi trọc. Vụ lở đất đã làm 17 người thiệt mạng, 28 người bị thương và 13 người khác bị mất tích,  phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong khu vực. Ảnh: Reuters./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc
Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đã đề nghị với Hàn Quốc thảo luận về việc nước này cử đoàn nghệ thuật đến biểu diễn tại Olympic mùa Đông PyeongChang.

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

Triều Tiên đề nghị cử đoàn nghệ thuật tham gia Olympic tại Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đã đề nghị với Hàn Quốc thảo luận về việc nước này cử đoàn nghệ thuật đến biểu diễn tại Olympic mùa Đông PyeongChang.

Những hình ảnh đẹp về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Những hình ảnh đẹp về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un luôn được nhắc đến như một nhà lãnh đạo cứng rắn, không ngại đối đầu với phương Tây.

Những hình ảnh đẹp về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Những hình ảnh đẹp về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un luôn được nhắc đến như một nhà lãnh đạo cứng rắn, không ngại đối đầu với phương Tây.

Mỹ và đồng minh sẽ chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên
Mỹ và đồng minh sẽ chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh sẽ xem xét việc chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên để ngăn chặn việc tiếp tế "bất hợp pháp" cho Triều Tiên.

Mỹ và đồng minh sẽ chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên

Mỹ và đồng minh sẽ chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh sẽ xem xét việc chặn tàu thuyền trên đường tới Triều Tiên để ngăn chặn việc tiếp tế "bất hợp pháp" cho Triều Tiên.

Ông Donald Trump thừa nhận có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên
Ông Donald Trump thừa nhận có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Trump, việc Mỹ hoãn tập trận chung với Hàn Quốc cho đến sau Thế vận hội Olympics mùa đông là một thông điệp tốt đẹp gửi đến Triều Tiên.

Ông Donald Trump thừa nhận có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ông Donald Trump thừa nhận có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Trump, việc Mỹ hoãn tập trận chung với Hàn Quốc cho đến sau Thế vận hội Olympics mùa đông là một thông điệp tốt đẹp gửi đến Triều Tiên.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018
Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

VOV.VN - Việc thành lập đội tuyển chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế.

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

Hàn Quốc và Triều Tiên thành lập đội tuyển chung tại Olympic 2018

VOV.VN - Việc thành lập đội tuyển chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế.