Thế giới 7 ngày: Tranh chấp tại biển Đông chưa hạ nhiệt

Tương lai Afghanistan vẫn mờ mịt sau thời điểm NATO rút quân; bạo loạn tiếp diễn tại Syria; tranh chấp biển Đông có những diễn biến mới là những vấn đề dư luận quan tâm tuần qua.

Từ ngày 24-26/5, tại Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra các Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Các Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hợp tác ASEAN, giữa ASEAN với đối tác thời gian qua và thảo luận những vấn đề cùng quan tâm của khu vực. 

Trong khuôn khổ các Hội nghị Quan chức cao cấp liên quan (ASEAN, EAS, ARF…), các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển LHQ năm 1982, khuyến khích các nỗ lực thực hiện DOC và tiến tới COC. (Ảnh: PV/VOV-Phnom Penh).

Trong 2 ngày 21-22/5, Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã diễn ra tại thành phố Chicago, Mỹ với sự tham gia của 60 nguyên thủ và hàng nghìn quan chức từ các nước trong và ngoài khối NATO. Tại Hội nghị lần này, NATO tập trung bàn về cách thức kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan, hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu,cũng như các vấn đề hợp tác nội khối...

Kết thúc 2 ngày làm việc, NATO đã ra nhiều tuyên bố chung quan trọng như tiến trình chuyển giao tại Afghanistan, vấn đề nâng cao năng lực quân sự của NATO và việc tăng cường hợp tác giữa NATO với các đối tác trên toàn cầu. Tuy nhiên, với những cam kết chung chung về tương lai của Afghanistan sau khi NATO rút quân khỏi quốc gia này đã cho thấy, liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang “lúng túng” trong việc “nuôi dưỡng và thực hiện” giấc mơ toàn cầu của mình. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Ngày 23/5, khoảng 50 triệu cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu bầu ra tổng thống đầu tiên kể từ sau làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011. Đối với người dân Ai Cập, cuộc bầu cử lần này có một ý nghĩa lịch sử và họ mong rằng Tổng thống mới sẽ đem lại nhiêu thay đổi tích cực cho đất nước.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào ngày 29/5 tới. Nếu vòng 1 không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu cần thiết, vòng bỏ phiếu trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17/6. Trong ảnh: Người dân Ai Cập xếp hàng chờ bỏ phiếu (Ảnh: PV/VOV-Cairo).

Vòng đàm phán mới nhất giữa Iran và nhóm P5+1 diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq đã kết thúc 2 ngày làm viêc mà không đạt được kết quả đột phá nào ngoài việc các bên tham gia thống nhất sẽ tiếp tục gặp nhau tại Moscow (Nga) vào trung tuần tháng 6 tới.

Với kết quả của vòng đàm phán lần này, dư  luận cho rằng, các bên tham gia đàm phán đều chưa thực sự muốn đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran trong thời điểm hiện nay. (Ảnh: AFP)

Tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Phlippines đã cáo buộc Trung Quốc điều gần 100 tàu thuyền đánh cá đến khu vực bãi cạn này. Trung Quốc cũng tuyên bố tăng cường việc kiểm soát quanh bãi cạn.

Tình hình Biển Đông cũng có thêm nhiều diễn biến mới trong đó có việc lần đầu tiên Nga lên tiếng về tình hình Biển  Đông,  tuyên bố phản đối bất kỳ hành động can thiệp nào của các nước bên ngoài vào những cuộc tranh chấp ở vùng biển này. Chính quyền Mỹ cũng đang thúc giục Thượng viện nước này phê chuẩn tham gia Công ước về Luật biển (UNCLOS). Theo giới quan sát, việc gia nhập UNCLOS sẽ giúp Mỹ tranh luận về các bất đồng trên biển với Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh đang liên tục gây quan ngại với các tuyên bố chủ quyền phi lý ở biển Đông. Trong ảnh: Khu vực bãi cạn Scarborough (Ảnh: QQ).

Bạo lực tại Syria có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát khi hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, đánh bom tuần qua. Xung đột ở Syria ngày càng phức tạp hơn vì có sự hiện diện của các nhóm khủng bố. Không dừng lại ở đó, căng thẳng và bạo lực tại Syria đã lan sang Lebanon. Mỹ mới đây cũng tuyên bố có thể sẽ tài trợ vũ khí cho phe đối lập nhằm lật đổ Tổng thống al-Assad. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời một bản báo cáo của các nhà ngoại giao phương Tây ở New York ngày 25/5 cho biết, một tàu chở hàng chất đầy vũ khí của Nga đang trên đường tới Syria và con tàu này dự kiến sẽ cập cảng của đất nước Trung Đông này vào cuối tuần này. Trong ảnh: Các quan sát viên LHQ đang xem xét hiện trường một vụ đánh bom ở Deir Al-Zour, Syria (Ảnh: Reuters).

Ngày 19/5, khoảng 50.000 người thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (còn gọi là phe Áo đỏ) đã tổ chức cuộc biểu tình nhằm kỷ niệm tròn 2 năm ngày xảy ra sự kiện đẫm máu nhất tại Thái Lan (19/5/2010 - 19/5/2012). Tại cuộc biểu tình này, lãnh đạo Áo đỏ kêu gọi Chính phủ và bộ máy Tư pháp đẩy nhanh quá trình điều tra, tìm ra thủ phạm đích thực của cuộc đàn áp khiến 91 người chết và khoảng 10.000 người bị thương trong đó có cả binh lính, dân thường, các nhà chức trách và phóng viên nước ngoài. Trong ảnh: Phe Áo đỏ tập trung tại Quảng trường Ratchaprasong (Ảnh: PV/VOV-Bangkok).

Ít nhất 90 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ngày 21/5 tại nơi các binh sỹ đang diễn tập chuẩn bị cho cuộc diễu binh kỷ niệm 22 năm thống nhất miền Bắc và miền Nam Yemen vào ngày 22/5. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, tổ chức khủng bố al-Qaeda, chi nhánh tại bán đảo Arab (AQAP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đẫm máu này.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất kể từ khi Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi lên nắm quyền hồi tháng 2 năm nay với cam kết chống lại nhóm khủng bố al-Qaeda tại nước này. Trong ảnh: Lễ truy điệu các binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết (Ảnh: AFP).

Sau vụ thuốc làm từ thịt người từ Trung Quốc bị các cơ quan chức Hàn Quốc phát hiện, dư luận lại rúng động khi cảnh sát miền Tây Nam Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đã giết hại hơn 10 bé trai và nam thanh niên, rồi sau đó xẻ thịt và đem bán cho khách hàng. Khi công an khám xét nhà của tên này đã phát hiện hàng chục tròng mắt người được ngâm trong rượu trắng. Họ cũng tìm thấy những miếng thịt được cho là thịt người phơi khô treo trong nhà của nghi phạm. Trong ảnh: Cảnh sát tiến hành điều tra tại nhà của nghi phạm (Ảnh: Nhaidu.com).

Ngày 21/5, người dân trong phạm vi rộng 240-300 km, kéo dài từ vùng Tây Á qua khu vực phía Bắc của Thái Bình Dương tới phía Tây nước Mỹ đã được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú "Nhật thực hình khuyên"

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng đi qua giữa Trái đất và Mặt trời. Còn nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trời và mặt trăng nằm chính xác trên một đường thẳng, nhưng kích cỡ biểu kiến của mặt trăng nhỏ hơn kích cỡ biểu kiến của mặt trời. Vì thế, mặt trời vẫn hiện ra như một vòng đai rực rỡ bao quanh mặt trăng. Trong ảnh: Nhật thực hình khuyên nhìn từ Tokyo (Ảnh: AP).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.