Thế giới Arab đối diện với khủng hoảng thiếu nước
Một báo cáo mới đây cho biết thế giới Arab sẽ phải đối mặt và trở thành khu vực khô cằn nhất trến trái đất, cũng như khan hiếm nước nghiêm trọng vào năm 2015.
>> 20 triệu người Trung Quốc thiếu nước uống
Theo báo cáo tại Diễn đàn Arab về nước và môi trường, số lượng về nước bị giảm hàng năm bình quân một đầu người ít nhất là 500 m3. Con số này thấp hơn 10 lần so mới mức trung bình trên thế giới với mức 6000 m3/người.
Báo cáo cho biết, thế giới Arab sẽ sống trong thời kỳ khủng hoảng nước nếu không có hành động kịp thời.
![]() |
|
Nhiều ý kiến cho rằng hiện tại nước còn quan trọng hơn dầu mỏ! |
Dân số tăng nhanh tạo áp lực về vấn đề tài nguyên nước. Theo dự báo của LHQ, dân số Arab hiện nay khoảng 360 triệu người và sẽ tăng lên 600 triệu vào năm 2050.
Bên cạnh đó, sự thay đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tình hình thì cuối thế kỷ này, các nước Arab sẽ phải chứng kiến sự suy giảm 25% lượng mưa và tăng 25% tỷ lệ bốc hơi. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào mưa để phục vụ tưới tiêu cũng bị đe doạ và năng suất bình quân giảm 20%.
Các nước Arab sử dụng 85% nước cho nông nghiệp gần xấp xỉ mức trung bình thế giới là 70%. Trong khi đó, hiệu quả tưới tiêu chỉ đạt 30% so với trung bình toàn cầu là 45%.
Ngoài ra, báo cáo nói rằng việc khai thác nước ngầm là nguyên nhân dẫn đến một sự suy giảm đáng kể trong các hồ chứa nước, ô nhiễm và xâm nhập của nước biển ở các vùng ven biển.
Mặc dù khan hiếm nước nhưng việc sử dụng nước ở các nước Arab lại lãng phí do giá rẻ và có trợ cấp. Đánh giá của Diễn đàn Arab về môi trường và phát triển nói rằng nếu không có sự thay đổi cơ bản trong chính sách và cơ chế sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, chính tị và kinh tế./.
