Thế giới chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Đức

Tuy nhiên, ngay từ đầu, thông điệp được gửi đi là không nên quá kỳ vọng.

Ngày 16/8, tại Paris, diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Pháp - Đức đầu tiên kể từ khi có những thông tin đáng lo ngại về tình hình nợ công của Italy và Tây Ban Nha 2 tuần trước.

Châu Âu và cả thế giới chờ đợi cuộc gặp trực tiếp lần này giữa lãnh đạo hai nền kinh tế trụ cột trong khu vực sử dụng đồng Euro có thể đưa ra những giải pháp mới và mạnh tay hơn. Tuy nhiên, ngay từ đầu, thông điệp được gửi đi là không nên quá kỳ vọng.

Sẽ không có vấn đề trái phiếu chung Châu Âu trong chương trình nghị sự thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức. Tuyên bố thẳng thắn của Chính phủ Đức ngay trước thềm cuộc gặp như dội gáo nước lạnh vào những lời kêu gọi từ phía Italy và một số nước khác đối với giải pháp ban hành trái phiếu chung của khu vực sử dụng đồng Euro. Thậm chí có quan chức trong chính phủ Italy phát biểu rằng họ đã không bị đặt trước nguy cơ khủng hoảng nếu khu vực có trái phiếu chung.

Bộ trưởng kinh tế Đức Philipp Rösler nhấn mạnh:Chúng tôi nghĩ rằng trái phiếu chung Châu Âu sẽ là một hướng đi tồi tệ. Trái phiếu chung sẽ trừng phạt, đặt gánh nặng cả lên những quốc gia đã thực hiện tốt các cam kết chi tiêu tiết kiệm như nước Đức, những quốc gia đang có khả năng thanh toán tốt và giữ được lãi suất thấp cho các khoản vay”.

Vấn đề ban hành trái phiếu chung Châu Âu từng được nêu ra vào cuối năm ngoái như một vũ khí chung để chống lại nguy cơ lây lan căn bệnh nợ công từ Hy Lạp sang các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, Pháp và Đức là hai nước đi đầu phản đối ý tưởng đó và lần này tiếp tục giữ vững quan điểm.

Về phía Pháp, để giữ uy tín trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm tới, ông Nicolas Sazkozy vừa cam kết sẽ không tăng thuế mà sẽ cắt một số khoản chi tiêu không cần thiết để giảm thâm hụt ngân sách. Như vậy, với sự khước từ thẳng thắn từ phía chính phủ Đức đối với việc phát hành trái phiếu chung khu vực, cùng nỗ lực của Pháp giảm thâm hụt ngân sách nhưng không tăng thuế, câu hỏi là những biện pháp nào sẽ được hai nhà lãnh đạo đưa ra?.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Alain Crouzat, Chủ tịch Công ty tài chính Montségur Finance cho rằng nên thận trọng lựa chọn các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Ông nói: “Chúng ta chờ đợi cuộc gặp sẽ đưa ra những quyết định chính trị đúng đắn. Trước hết là triển khai thực hiện các cam kết quản lý tài chính mà các nhà lãnh đạo Châu Âu đã thông qua hôm 21/7. Đối với nước Pháp, Chính phủ đã cam kết giảm thâm hụt ngân sách vào năm tới, cắt giảm khoảng 10 đến 15 tỷ Euro. Thị trường đang chú ý xem các quyết sách thắt lưng buộc bụng sẽ như thế nào, cần đi đúng hướng nhưng cũng cần phải chú ý không làm ảnh hưởng đến tăng trưởng, hoạt động sản xuất và kinh doanh”.

Cả Châu Âu được mô tả là như đang nín thở để chờ kết quả cuộc gặp Pháp - Đức ngày 16/8. Tuy nhiên, chờ đợi thì có song khó có thể kỳ vọng được nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.