Thế giới còn 756 triệu người mù chữ

Các xung đột khiến nhiều phụ nữ và trẻ em không dám tới trường học vì sợ bị lạm dụng.

Ngày 23/3, tại Hội nghị cấp cao về giáo dục lần thứ 10 tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), bà Nicole Bella, nhà nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) cho biết, trên thế giới hiện có tới 756 triệu người bị mù chữ, phần lớn sống ở các nước nghèo.

Qua công trình nghiên cứu về chiến tranh và xung đột ở 35 quốc gia, bà Bella thấy rằng: Chiến tranh và xung đột đã ảnh hưởng trực tiếp tới giáo dục và mọi người dân. Học sinh, giáo viên, nhất là phụ nữ và trẻ em không dám tới trường học do lo sợ bị lạm dụng. Do đó, Chính phủ các nước cần phải tập hợp mọi người tham gia vào hệ thống giáo dục, kể cả các nhóm sắc tộc thiểu số để ngăn ngừa sự mâu thuẫn trong xã hội.

Bà Bella còn cho rằng, sự nghèo khổ là một nguyên nhân gây ra xung đột, khiến cho một bộ phận ngân sách bị đem sử dụng vào hoạt động quân sự để giải quyết xung đột. Ngay cả đa số các nước giàu cũng vẫn dành hàng nghìn tỷ USD cho ngân sách quân sự. Vì vậy, nếu không có tình trạng bạo lực, khoản ngân sách này có thể được đem hỗ trợ cho giáo dục của các nước nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên