Thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 vượt 10 triệu, 500.533 ca tử vong

VOV.VN - Sáng 28/6, thế giới đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc, trong đó 500.533 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 28/6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 10.065.212 trường hợp, trong đó 500.533 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 5.450.789 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh số ca Covid-19 đã vượt 500.000, hàng nghìn giường bệnh làm bằng bìa carton được tăng cường cho các bệnh viện dã chiến Ấn Độ. Anhr: Reuters

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 40.642 ca mắc và 492 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2.593.598 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 128.132 trường hợp.

Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Nhà Trắng, ngày 26/6 thừa nhận chiến lược xét nghiệm hiện nay của Mỹ vẫn còn bỏ sót các ca Covid-19 không triệu chứng trong cộng đồng. Ông cho biết giới chức đang xem xét thay đổi chiến lược xét nghiệm, có thể áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp, tương tự những gì thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã tiến hành.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 33.613 ca mắc và 961 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.314.667 ca bệnh và 57.070  ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 6.852 ca mắc và 188 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 627.646 trường hợp, trong đó 8.969 trường hợp tử vong.

Các chuyên gia dự báo về khả năng xuất hiện làn sóng Covid -19 mới có thể xảy ra trong tháng 7, đặc biệt là các thành phố lớn của Nga. Theo người đứng đầu Phòng thí nghiệm vi sinh vật của trường Đại học tổng hợp liên bang Viễn Đông, Mikhail Schelkanov, sau làn sóng Covid-19 mới ở châu Âu, tỷ lệ mắc bệnh cũng có thể tăng lên ở Nga. Làn sóng Covid-19 mới có thể xảy ra trong hai tuần tới tại phần châu Âu của Nga, đặc biệt là các thành phố lớn như Moscow, St. Petersburg, Nizhny Novgorod.

Trước đó, WHO đã công bố một đợt gia tăng ca mới ở châu Âu, khi lần đầu tiên sau vài tháng, ghi nhận số lượng ca mắc Covid-19 mới gia tăng tại 30 quốc gia châu Âu .

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 20.131 ca mắc và 414 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 529.577, trong đó có 16.103 ca tử vong.

Trong bối cảnh số ca Covid-19 đã vượt 500.000, hàng nghìn giường bệnh làm bằng bìa carton được tăng cường cho các bệnh viện dã chiến Ấn Độ.

Chính quyền New Delhi đang cho lắp đặt 10.000 giường làm từ bìa carton trong một bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ một cơ sở tôn giáo ở ngoại ô thành phố. Mumbai, nơi các bệnh viện quá tải vì bệnh nhân Covid-19, cũng sẽ sử dụng những giường bệnh đặc biệt này.

“Điều quan trọng nhất là virus chỉ tồn tại trên bề mặt carton trong 24 giờ. Trên bất kỳ bề mặt nào khác như kim loại, gỗ hoặc nhựa, virus có thể tồn tại trong 3-4 ngày”, Vikram Dhawan, chủ nhân của ý tưởng nói tại nhà máy sản xuất sản phẩm này ở thành phố Bhiwadi, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ.

Một nghiên cứu được công bố hồi tháng ba trên tạp chí NEJM của Mỹ cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại đến ba ngày trên nhựa, nhưng chỉ 24 giờ trên bìa carton.

Anh ghi nhận thêm 890 ca mắc và 100 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 27/6. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 310.250 trường hợp, trong đó có 43.514 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha hiện tại là 295.549 trong đó có 28.341 ca tử vong.

Tây Ban Nha dự kiến giữ nguyên lệnh cấm tàu du lịch đỗ tại các cảng của nước này nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, bất chấp ngành du lịch nước này đã mở cửa trở lại.

Các tàu du lịch chở hàng nghìn người thường xuyên neo đỗ tại các cảng ở Đảo Balearic, Canary, Barcelona và Malaga của Tây Ban Nha. Tuy nhiên Tây Ban Nha đã đưa ra lệnh cấm các tàu này vào ngày 14 tháng 3 vừa qua. Với nhiều người trên tàu là người cao tuổi, tàu du lịch được cho là có nhiều nguy cơ lây lan virus và bị nhiều quốc gia trên thế giới cấm.

Theo sắc lệnh mới được đưa ra, lệnh cấm tàu du lịch sẽ có hiệu lực cho đến khi đại dịch được kiểm soát. Biện pháp này được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế thế giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Peru hiện có 275.989 ca mắc và 9.135 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Chile là 267.766 và 5.347.

Italy ghi nhận thêm 175 ca mắc mới và 8 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 240.136, trong đó có 34.716 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 220.180 sau khi ghi nhận thêm 2.456 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 10.364 trường hợp.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.372 ca mắc mới và 17 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 27/6. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 195.883 trường hợp, trong đó có 5.082 ca tử vong.

Đức ghi nhận thêm  243 ca mắc mới và không thêm ca tử vong nào trong ngày 27/6. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 194.642 trong đó có 9.026 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 83.483 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia, ghi nhận 52.812 ca mắc và 2.720 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Singapore là 43.246 và 26, ở Philippines là 34.803 và 1.236, ở Malaysia là 8.616 và 121./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên