Thế giới lên án Israel oanh kích vào Gaza

Dư luận quốc tế tiếp tục lên án chiến dịch không kích của Israel tại dải Ga za trong mấy ngày qua.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon đêm 29/12 kêu gọi các bên trong cuộc xung đột vũ trang hiện nay tại dải Gaza lập tức chấm dứt chiến sự.

Trong thông cáo chính thức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, hành động bắn tên lửa của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel, cũng như các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza gây nhiều thương vong cho dân thường, là không thể chấp nhận được. Tổng thư ký Ban Ki Moon nhấn mạnh: “Tất cả các hành động này phải bị chấm dứt. Cả Israel và Hamas cần phải ngừng mọi hành động bạo lực và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tránh gây thương vong cho dân thường. Một lệnh ngừng bắn cần phải được công bố ngay lập tức”.

Cùng với lời kêu gọi ngừng bắn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc còn chỉ rõ, hành động của các bên trong khu vực và quốc tế trong vấn đề này là chưa đủ. Các bên cần nỗ lực hơn nữa để chấm dứt bạo lực, tạo lập hoà bình.

Nhiều nước trên thế giới phản ứng mạnh mẽ trước chiến dịch quân sự đẫm máu kéo dài liên tục 3 ngày qua của Israel vào Gaza làm gần 350 người chết và khoảng 1650 người bị thương.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cực lực lên án chiến dịch không kích của quân đội Israel.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad kêu gọi thế giới có hành động trừng trị thích đáng đối với những tội ác mà quân đội Israel gây ra tại Gaza. Khối các nước Arab cũng tiếp tục lên tiếng phản đối Israel, kêu gọi thế giới lập tức can thiệp nhằm bảo vệ những dân thường Palestine.

Chính phủ Pháp và Liên minh châu Âu ngày 29/12 kêu gọi thực thi ngay lập tức một lệnh ngừng bắn tại Gaza, yêu cầu các bên chấm dứt mọi hành động bạo lực nhằm vào dân thường.

Liên tục trong 3 ngày qua, nhiều cuộc biểu tình quần chúng rầm rộ với sự tham gia của hàng chục ngàn người đã nổ ra tại nhiều quốc gia, lên án tội ác của quân đội Israel.

Ngày 29/12, tại thủ đô Tehran, Iran, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối Israel tấn công quân sự và yêu cầu ngừng không kích dải Gaza.

Tại thành phố Ispahan, khoảng 7.000 sinh viên Iran ghi tên vào danh sách những người tình nguyện chiến bảo vệ người Palestine, bảo vệ đạo Hồi và tiêu diệt Israel.

Tại Jordan, những người biểu tình kêu gọi chính phủ chấm dứt Hiệp ước Hoà bình với Israel, đồng thời đề nghị Ai Cập mở cửa khẩu Rafar để những người dân Palestine có thể tiếp cận hàng cứu trợ nhân đạo. Quốc vương Jordan Abdullah đề nghị Chính phủ cung cấp viện trợ nhân đạo và đưa ra các biện pháp cần thiết để ủng hộ người dân Palestine tại dải Gaza.

Các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch không kích của Israel ở dải Gaza cũng diễn ra tại nhiều nước khác như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Hy lạp, Ai Len, Bỉ. Những người biểu tình yêu cầu các nước Arab và cộng cồng quốc tế gây sức ép để Israel ngừng ngay cuộc tấn công ở dải Gaza.

Tuy nhiên, đến lúc này, Chính quyền Mỹ, nhà bảo trợ chính của tiến trình hoà bình Trung Đông, vẫn một mực bảo vệ cho chiến dịch tấn công quân sự của Israel vào Gaza là hành động tự vệ trước các cuộc bắn tên lửa của Hamas. Với thái độ này của Mỹ, dư luận và giới quan sát lo ngại rằng, Israel sẽ càng có cớ gia tăng chiến dịch quân sự vào Gaza.

Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ quốc tế bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại dải Gaza. Khu vực này vốn trong tình trạng thiếu thực phẩm và thuốc men nghiêm trọng do lệnh phong toả của Israel từ tháng 6 năm ngoái, nay lại càng tồi tệ hơn sau các đợt không kích của Quân đội Israel.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế kêu gọi Israel cho phép chuyển hàng cứu trợ cho người dân Palestine. Một quan chức  thuộc của Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine trong khu vực Trung Đông cho biết: “Để tiến hành một kế hoạch viện trợ nhân đạo với qui mô lớn tại đây dường như là điều không thể. Chúng tôi đã cung cấp thực phẩm cho 750.000 người tại dải Gaza còn Chương trình lương thực thế giới cung cấp thực phẩm cho hơn 200.000 người. Chúng tôi cũng phân phát tiền mặt cho khoảng 94.000 người. Tuy nhiên, tất cả hoạt động này đều diễn ra nhỏ giọt”

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế bày tỏ lo ngại về số thương vong đang tiếp tục tăng lên do các vụ không kích của quân đội Israel trong 3 ngày vừa qua, trong khi các Bệnh viện trong tình trạng quá tải và khan hiếm thuốc men./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.