Thế giới lên án vụ không kích đẫm máu của Israel vào dải Gaza

Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin: sáng 28/12, máy bay Israel tiếp tục không kích Gaza. Theo thông kê chưa đầy đủ, tổng số người chết ở Gaza đã lên tới 282 người và hơn 900 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Tại nhiều nước A-rập người dân đã xuống đường biểu tình phản đối hành động tấn công quân sự của Israel.

Sáng nay, 28/12, Hội đồng bảo an tổ chức cuộc họp kín khẩn cấp để thảo luận về cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Lybia nước Arập duy nhất đang giữ chức uỷ viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuộc họp này sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết mà đại diện các nước Arập tại Hội đồng bảo an đưa ra trong cuộc họp ngày hôm qua. Dự thảo nghị quyết này chỉ trích Israel, đề nghị ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công, đồng thời kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu nối với Gaza.

Trong khi đó, Bộ trưởng quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng, Israel có thể tiến hành chiến dịch trên bộ chống Hamas ở Gaza. Ông Barak đã tuyên bố nước này không chấp nhận ngừng bắn với Hamas và bác bỏ những lời kêu gọi của LHQ và Liên minh châu Âu (EU) về một thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích tại Dải Gaza.

Cũng trong sáng 28/12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tới Cairo và có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Hai tổng thống đã trao đổi về tình hình Gaza, các biện pháp ngừng cuộc tấn công quân sự của Israel vào khu vực này, cũng như hỗ trợ người dân Gaza. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Cairo, ông Mahmoud Abbas nói: “Khi cuộc không kích nổ ra, tôi đã điện đàm với các nhà lãnh đạo A-rập, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Kimun, Tổng thống Pháp, Ngoại trưởng Tây Ban Nha, chính quyền Mỹ, lãnh đạo các nước Hồi giáo và với các nước về cuộc tấn công quân sự của Israel. Chúng tôi đều thống nhất, ưu tiên hàng đầu hiện nay là ngừng bắn. Tôi cũng đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với Hamas, yêu cầu họ cần ngừng bắn. Chúng tôi mong muốn ngừng bắn và tiếp tục ngừng bắn.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Abul Gheit khẳng định, Ai Cập sẽ nỗ để ngừng bắn ở Gaza. Ngoại trưởng Abul Gheit nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để các bên ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn mới có thể được thực hiện giữa Israel và Hamas. Vấn đề là các bên cần phải nỗ lực. Vấn đề này không thể được thực hiện bởi một bên.”

Cũng trong sáng 28/12, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự tại Dải Gaza và kêu gọi các bên giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này. (PV Ngọc Thạch - từ Cairo)

** Phát biểu trên kênh truyền hình CNN (Mỹ) tối 27/12 (theo giờ Việt Nam), ông Ehud Barak khẳng định rằng, cuộc chiến tại dải Gaza có thể sẽ được mở rộng nếu cần thiết.

Israel đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại cộng đồng dân cư của nước này trong vòng bán kính 20 km xung quanh dải Gaza, đặt khu vực vào tình trạng chiến tranh.

Hiện nay, tình hình an ninh tại dải Gaza trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, trước nguy cơ tiếp diễn các cuộc tấn công trả đũa từ hai phía. Tổng thống Palestine Abbas lên án mạnh mẽ những hành động của Israel, đồng thời kêu gọi người Palestine hiến máu để cứu sinh mạng những người bị thương nặng trong các vụ không kích của Israel. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Palestine, đồng thời là Trưởng đoàn thương thuyết hoà bình Trung Đông của Palestine, ông Erekat nói: “Đã có các cuộc thương lượng dưới sự trung gian hoà giải của Ai cập. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để duy trì thoả thuận ngừng bắn. Nhưng chúng tôi thật bật ngờ với quyết định tấn công của Israel, bất ngờ với bạo lực leo thang ở dải Gaza. Những gì chúng tôi muốn hiện nay là ngừng bắn, hai bên cần kiềm chế”.

Trong khi đó, lãnh đạo phong trào Hamas đe doạ sẽ trả thù Israel bằng các cuộc tấn công liều chết. Người phát ngôn của phong trào Hamas nói phong trào này "sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng".

Ngay sau loạt vụ không kích đẫm máu do Israel tiến hành nhằm vào dải Gaza, nhiều nước trên thế giới lên tiếng phản đối Israel. Mỹ kêu gọi Israel tránh gây thương vong cho dân thường khi tấn công các cơ sở của Hamas ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo phong trào Hồi giáo Hamas phải ngừng các cuộc tấn công nếu muốn chấm dứt tình trạng bạo lực.

Anh và EU cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng tại dải Gaza, kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko cho biết, Nga kêu gọi Israel "chấm dứt ngay lập tức" các hành động quân sự tại dải Gaza và phong trào Hamas ngưng các cuộc nã pháo vào lãnh thổ Israel.

Hãng Itar-Tass và Interfax dẫn lời ông Nesterenko nói: "Nga tin rằng điều cần thiết đối với Israel là chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự quy mô lớn chống dải Gaza. Đồng thời, kêu gọi lãnh đạo Hamas ngừng các vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Israel".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hasan Quasquavi cho biết, Iran lên án các vụ không kích của Israel vào dải Gaza. Ông Quasquavi đã lên án mạnh mẽ những vụ tấn công đẫm máu của Israel nhằm vào "các khu vực dân cư ở dải Gaza" khiến hàng trăm người thương vong.

Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập Amr Moussa cũng cho biết, trong 2 ngày tới, Liên đoàn sẽ triệu tập một cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập để thảo luận giải pháp cho vấn đề Gaza.

Ông Amr Moussa nói thêm: “Chúng tôi nhận được thông tin Israel tiến hành không kích chỉ ít phút sau khi điều đó xảy ra. Hành động của Israel quả là quá khích, và họ đã không đủ sức kiềm chế. Tôi đã yêu cầu Lybia, nước Arập duy nhất trong Hội đồng Bảo an LHQ tìm cách triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này”.

Theo nhận định của các nhà quan sát Trung Đông, đây là cuộc không kích dữ dội nhất của các máy bay Israel đối với nhóm vũ trang Hamas dọc dải Gaza trong vòng vài thập kỷ trở lại đây.

** Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo dẫn nguồn tin người phát ngôn bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết Chính phủ nước này bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tình hình leo thang bạo lực nghiêm trọng giữa Israel và Palestine và đặc biệt bày tỏ sự phẫn nộ khi vụ tấn công tên lửa của Israel vào dải Kaza đã làm gần 300 người thiệt mạng và trên 900 người bị thương.

Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các bên có liên quan hãy chấm dứt ngay hành động vũ lực, hết sức kiềm chế; khôi phục thỏa thuận đình chiến giữa hai bên, đồng thời bày tỏ hy vọng cùng với nỗ lực mà Ai Cập đang đứng ra làm trung gian, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế giải quyết ngay tình trạng bạo lực trên, tránh tình trạng đẫm máu tiếp tục tại khu vực Gaza.Chính phủ Nhật Bản cho rằng tình trạng bạo lực tại khu vực Gaza đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến trình đàm phán hòa bình đang được tiến hành từ sau hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông Annapolis được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi phía Israel và chính quyền Palestine tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Trung Đông, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ tối đa cho Palestine để thúc đẩy nhanh tiến trình này.

** Tối qua (27/12), đại diện thường trực các nước A-rập đã tổ chức cuộc gặp khẩn cấp tại trụ sở Liên đoàn các nước A-rập ở Cairo. Mục đích của cuộc họp này là thảo luận về vụ tấn công đẫm máu của Israel vào Gaza.

Cuộc gặp này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp ngoại trưởng các nước A-rập, theo lời kêu gọi của Jordan để thống nhất quan điểm về các vụ không kích của Israel vào dải Gaza. Đại diện thường trực các nước A-rập đều khẳng định cần phải tổ chức cuộc gặp này sớm nhất có thể.

Kết thúc cuộc gặp, các đại diện quyết định tổ chức cuộc gặp khẩn cấp cấp ngoại trưởng vào ngày 31/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.