Lừa đảo trên Facebook, 4 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Với "chiêu" tuyển cộng tác viên bán hàng online, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người với số tiền 22 triệu đồng.

Ngày 8/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đại (sinh năm 1999 ở xã Thái Thành, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình), Đào Thị Thu Hà (sinh năm 1999 ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Đào Tiến Anh (sinh năm 2002 ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Kim Tuyền (sinh năm 1999 ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, để có tiền tiêu xài, Đại đã rủ người yêu là Hà lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Đại lập Fanpage bán hàng “Hanmi’s shop”, “Kiera shop” rồi đăng tải các bài viết bán hàng túi xách cao cấp có giá từ 8 triệu đến 12 triệu. Thực chất, các shop ảo trên không bán hàng mà chủ yếu tuyển cộng tác viên bán hàng và quảng cáo, nếu cộng tác viên nhập hàng về bán sẽ được chiết khấu cao.

Đại thuê Tuyền chạy quảng cáo cho Fanpage để tăng lượt tương tác, tăng lượt like. Nếu có ai đăng kí làm cộng tác viên thì Hà sẽ trả lời và gửi các bài viết, ảnh túi xách để cộng tác viên đăng bài quảng cáo bán sản phẩm. Các đối tượng hứa hẹn trả cho cộng tác viên 150.000 đồng/1 ngày. Nếu cộng tác viên hỏi lấy hàng thì sẽ được chiết khấu từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/1 sản phẩm.

Đại giao cho Đào Tiến Anh (em ruột của Hà) cùng một số đối tượng sử dụng các tài khoản facebook ảo để đặt mua hàng của cộng tác viên. Sau đó, Đại sẽ giao túi xách giá rẻ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để chuyển cho cộng tác viên. Đối với loại túi xách kém chất lượng này, cộng tác viên phải trả từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Sau khi gửi hàng cho cộng tác viên và lấy được tiền thì Đại sẽ cho các tài khoản facebook đã đặt hàng chặn liên lạc với cộng tác viên. Với thủ đoạn như trên, ngày 8 và 9/7, các đối tượng đã lừa cộng tác viên đặt mua 3 chiếc túi xách (2 túi kiểu dáng LV, 1 túi kiểu dáng Dior) với tổng số tiền 22 triệu đồng. Sau khi cộng tác viên không liên lạc được với khách đặt hàng đã đến Công an phường Láng Hạ trình báo.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Đại, Đào Thị Thu Hà, Đào Tiến Anh, Nguyễn Kim Tuyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Đại, Đào Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Tuyền, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Tiến Anh. Được biết, Đại và Hà là sinh viên một trường đại học chuyên ngành kiến trúc trên địa bàn Hà Nội. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo lừa đảo tiêm vaccine ngừa Covid-19
Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo lừa đảo tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện các lời mời tiêm vaccine ngừa Covid-19 bằng các hình thức khác nhau. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn cắt, ghép hình ảnh, bài viết của các trang báo chính thống để quảng cáo.

Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo lừa đảo tiêm vaccine ngừa Covid-19

Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo lừa đảo tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện các lời mời tiêm vaccine ngừa Covid-19 bằng các hình thức khác nhau. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn cắt, ghép hình ảnh, bài viết của các trang báo chính thống để quảng cáo.

Bắt đối tượng giả thiếu ta công an lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng ở Bình Dương
Bắt đối tượng giả thiếu ta công an lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Dương Xuân Tú (38 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt đối tượng giả thiếu ta công an lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng ở Bình Dương

Bắt đối tượng giả thiếu ta công an lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Dương Xuân Tú (38 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Từ Hà Nội vào Đắk Lắk gây ra nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản
Từ Hà Nội vào Đắk Lắk gây ra nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lợi, 38 tuổi, trú quận Ba Đình (Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ Hà Nội vào Đắk Lắk gây ra nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản

Từ Hà Nội vào Đắk Lắk gây ra nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lợi, 38 tuổi, trú quận Ba Đình (Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.