Thế giới 24h:

Thế giới quan tâm đến chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN- Báo chí thế giới nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao việc Mỹ lên tiếng ủng hộ một giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Chúng tôi nhận thức rõ ràng về vị trí chiến lược của Biển Đông”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, “Tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ có những tiếng nói và hành động phù hợp để đóng góp vào việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế”.

Trong khi đó, nhà báo Kiyomizu của Đài NHK cho rằng, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời nhằm triển khai phương châm ngoại giao chân thành với những nước đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

*** Ngày 5/7, cử tri Hy Lạp tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của Hy Lạp trong Eurozone với tâm trạng bất an và cực kỳ chia rẽ.

Ông Sarafianos Giorgos, một giáo viên 60 tuổi tại Athens, cho biết ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của của các chủ nợ dù: “Không khí lo lắng làn tràn tại Hy Lạp và bạn có thể cảm nhận rõ điều này”.

*** Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, các ứng cử viên hàng đầu cho cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống năm 2016 đã tham gia vào các cuộc tuần hành trên đường phố nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri trong tương lai.

Cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry và Cựu Thống đốc Rhode Island Lincoln Chafee cùng Thượng Nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham hòa vào đám đông người dân tuần hành tại Amherst.

Trong khi đó, bà Hillary Rodham Clinton tham gia lễ tuần hành tại New Hampshire. Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và Thượng Nghị sĩ bang Florida Marco Rubio tham gia tuần hành tại New Hampshire.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Nga Putin đã gửi điện chúc mừng người đồng cấp Mỹ Barack Obama và kêu gọi gọi một cuộc đối thoại với Mỹ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích của nhau.

*** Trong khi đó, Nhật Bản đã quyết định tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Australia trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông đang gia tăng trước một loạt các động thái gần đây của Trung Quốc.

Theo AFP, cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên “Talisman Sabre” diễn ra tại Northern Territory và Queensland của Australia có sự tham gia của khoảng 30.000 quâ nhân Mỹ và Australia. Cuộc tập trận này diễn ra cả trên không, trên biển và trên bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

VOV.VN - Chiều 2/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton

VOV.VN - Chiều 2/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang ở thăm Việt Nam.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Từ ngày 6 - 10/7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Từ ngày 6 - 10/7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời hãng tin Bloomberg khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác với Mỹ 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời hãng tin Bloomberg khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác với Mỹ 

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin
Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

VOV.VN - Chuyên gia Ernest Bower: Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

VOV.VN - Chuyên gia Ernest Bower: Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ
Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là chuyến thăm lịch sử nhằm thúc đẩy việc ký kết những thỏa thuận song phương.  

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là chuyến thăm lịch sử nhằm thúc đẩy việc ký kết những thỏa thuận song phương.