Thế giới tiếp tục kích thích kinh tế
Mỹ, Nhật vừa công bố các chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế, trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục nâng giá đồng nhân dân tệ sau khi công bố số liệu thâm hụt thương mại.
Nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ đà hồi phục kinh tế được một số ngân hàng trung ương trên thế giới lựa chọn.
Giám đốc điều hành thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), John Lipsky, ngày 5/9 nhận định kinh tế thế giới đang phục hồi ở mức độ vừa phải, song vẫn phải đối mặt với những thách thức mới như nhu cầu tăng cường tài chính về trung hạn cũng như chuẩn bị tốt cho chiến lược rút các gói kích thích kinh tế.
Trong khi đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, tốc độ hồi phục kinh tế toàn cầu đang chậm hơn so với dự kiến. Theo OECD, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhóm G7 có thể ở mức 1,5% trong nửa cuối năm nay, thấp hơn so với dự báo 1,75% mà tổ chức này đã đưa ra hồi tháng 5.
Trong một báo cáo về triển vọng đầu tư thế giới được Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) đưa ra cho rằng: FDI toàn cầu sẽ tăng mạnh. Dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đã phục hồi trong năm nay và sẽ tăng trong 2 năm tới, với các mức lần lượt là 1.200 tỷ USD; 1.500 tỷ USD và 2.000 tỷ USD trong các năm 2010, 2011 và 2012.
Số liệu được thực hiện tại 236 Công ty xuyên quốc gia (TNC) và 116 cơ quan thúc đẩy đầu tư quốc tế (IPA).
Một thống kê của ngân hàng thanh toán quốc tế cho thấy “sự xuống cấp hoá” do khủng hoảng tài chính gây ra đã khiến cho tổng tài sản ngành ngân hàng toàn cầu giảm từ 37.400 tỷ USD vào cuối năm 2007 xuống còn 35.200 tỷ USD vào cuối năm 2008 và chỉ còn khoảng 34.000 tỷ USD vào cuối tháng 6/2009.
Đối với nền kinh tế châu Âu, giới phân tích nhận định, đà phục hồi của khu vực này đang được kích hoạt bởi nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường mới nổi, đặc biệt ở châu Á, và Đức là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất. Tại khu vực này, liên minh châu Âu đã nhất trí phê chuẩn gói giải cứu thứ hai dành cho Hy Lạp, trị giá 9 tỷ Euro (tương đương 11,58 tỷ USD). Dự kiến, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ có động thái tương tự vào ngày 10/9 tới. Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ nhận đợt cứu trợ thứ 2 này vào ngày 14 và 15/9. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa dự báo tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ từ 1,4% đến 1,8% trong năm 2010 và 0,5% đến 2,3% năm 2011.
Tại Mỹ, trong nỗ lực kích thích kinh tế tăng trưởng, Tổng thống Barack Obama mới đây cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận kế hoạch chi tiêu 50 tỷ USD để khởi động dự án phát triển cơ sở hạ tầng mới nhằm mục tiêu mở rộng, xây mới hệ thống đường sá nước này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiết lộ 3 đề xuất mới nhằm thúc đẩy đà phục hồi kinh tế. Cụ thể, đề xuất thứ nhất, cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư nhà máy và thiết bị mới với tổng giá trị 200 tỷ USD. Thứ hai, kéo dài thời hạn chương trình tín thuế 100 tỷ USD cho công tác nghiên cứu và phát triển. Thứ ba, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng khác với chi phí đầu tư là 50 tỷ USD trong 10 năm tới.
Ở khu vực châu Á, số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 8 vừa qua đạt 20,03 tỷ USD, giảm gần 8,7 tỷ USD so với tháng 7. Cùng ngày, Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc công bố tỷ giá Nhân dân tệ tăng 192 điểm, đạt 6,7625 Nhân dân tệ/USD, so với mức 6,7817 Nhân dân tệ/USD trong ngày giao dịch trước đó. Đây là những diễn biến tiếp theo tuyên bố hôm 19/6 của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc về việc tăng tính linh hoạt của tỷ giá đồng NDT.
Việt Nam được đánh giá là thăng tiến về năng lực cạnh tranh toàn cầu nhưng tụt hạng về môi trường kinh doanh. Ngày 9/9, theo xếp hạng của Tạp chí Fobes (Mỹ) về các quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất, Việt Nam đã tụt 5 bậc từ vị trí 113 xuống 118 trên tổng số 128 quốc gia trên thế giới. Nhưng Việt Nam tiến 16 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Với 10 trong số 12 chỉ tiêu thành phần được cải thiện, Việt Nam trở thành một trong quốc gia có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, mặc dù vẫn phải xếp sau Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Indonesia. Xếp hạng này vừa được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố cùng Báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu ngày 9/9.
Nhật Bản, BoJ giữ nguyên lãi suất ở mức thấp 0,1% . Trong cuộc họp hôm 30/8 trước đó, BoJ đã quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua việc bơm thêm 10.000 tỷ Yên cho các tổ chức tài chính. Thủ tướng Nhật Naoto Kan công bố chi tiết kế hoạch 920 tỷ yên tương đương 11 tỷ USD để kích thích tiêu dùng và tạo việc làm bởi đồng yên đã tăng giá quá mạnh lên mức cao nhất trong 15 năm, đe dọa ảnh hưởng đến đà phục hồi của kinh tế Nhật.
Một số nước khác như Australia tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản 4,5%; Hàn Quốc, BoK cũng thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng 9 ở mức 2,25%, do đà phục hồi kinh tế toàn cầu không chắc chắn./.