Thế giới tìm Tổng Giám đốc IMF mới
Đây là vấn đề khó và đang gây tranh cãi giữa các nước muốn nắm giữ cương vị quan trọng này.
Các chuyên gia kinh tế thế giới đã hoan nghênh tuyên bố từ chức công bố ngày 19/5 của Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Strauss-Kahn sau vụ bê bối vừa qua. Việc ai sẽ thay thế ông Strauss-Kahn đảm nhiệm cương vị người đứng đầu một trong những thế chế tài chính lớn nhất thế giới này đang là vấn đề quan tâm lớn của nhiều nước trên thế giới.
Ngay sau tuyên bố từ chức của ông Strauss-Kahn được công bố, lãnh đạo một số nước, giới chuyên gia kinh tế và người dân bên cạnh việc hoanh nghênh quyết định này cũng đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau.
Bộ trưởng Giao thông Pháp Thierry Mariani cho rằng, việc ông Strauss-Kahn từ chức là hợp lí và sẽ có lợi hơn cho ông ta trong việc chuẩn bị kháng cáo khi vụ bê bối của ông vẫn đang được điều tra.
Người dân Pháp cũng bày tỏ ý kiến liên quan đế bê bối của cựu Bộ trưởng Tài chính nước mình. Một người bày tỏ việc ông Strauss-Kahn từ chức là một động thái tốt. Tốt cho Quỹ Tiền tệ quốc tế và cho hoàn cảnh hiện nay của ông Strauss-Kahn.
Một số chuyên gia cho rằng, đây sẽ là thời điểm khó khăn với thị trường tài chính thế giới, trước những tác động từ khủng hoảng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi; thảm họa động đất sóng thần và sự cố hạt nhân của Nhật Bản; vấn đề nợ công ở châu Âu… Việc ông Strauss-Kahn từ chức đã đặt ra câu hỏi lớn về người kế nghiệm vị trí của ông.
Chuyên gia phân tích tài chính thuộc Viện Chiến lược Toàn cầu Mikio Kumada nhận định rằng: IMF đang không có người đứng đầu sẽ gây khó khăn cho nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ công ở châu Âu hay một số vấn đề đặc biệt mới phát sinh. Cần phải đẩy nhanh việc tìm người thay thế ông Strauss-Kahn. Người đứng đầu IMF sẽ phải hiểu rõ về tình hình nợ công châu Âu.
Trong lịch sử tài chính tế giới, Mỹ và châu Âu đã luân phiên nắm giữ cương vị lãnh đạo của 2 thể chế tài chính lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới là Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế. Nhưng thời điểm hiện nay, nhiều quốc gia lớn ở những khu vực khác đã cho thấy khả năng và quyết tâm đảm nhiệm cương vị Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ thế giới đang để trống.
Nhiều ứng cử viên cho vị trí này đã được đưa ra, trong đó có những ứng cử viên của các nước châu Á, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ. Hiện Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde được xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí giám đốc IMF.
Tuy nhiên, việc 4 trong tổng số 11 giám đốc IMF là người Pháp kể từ năm 1946 có thể là một cản trở đối với bà Bộ trưởng Tài chính Pháp. Bộ trưởng Tài chính Singapore Tharman Shanmugaratman được nêu danh là ứng viên có thể thay thế ông Strauss-Kahn. Ông Shanmugaratman đang là Chủ tịch Ủy ban tiền tệ quốc tế và tài chính của IMF.
Trong khi đó, ứng cử viên của Trung Quốc cho vị trí này là nhà kinh tế học Zhu Min lại không được coi là một ứng viên nặng ký. Cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc này từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới. Ông đang là cố vấn đặc biệt cho giám đốc IMF. Nhưng châu Âu và Mỹ khó có thể chấp nhận việc bổ nhiệm ông.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh rằng, vị trí Tổng Giám đốc IMF sẽ phải do châu Âu đảm nhận. Lý do bà Merkel đưa ra là vì hiện đang có những vấn đề kinh tế lớn liên quan đến kinh tế châu Âu và IMF đóng vai trò quan trọng trong giải quyết những vấn đề này.
Việc ông Strauss-Kahn bị bắt giữ đã làm IMF choáng váng, trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho vòng đàm phán then chốt về việc xem xét lại kế hoạch cứu trợ các nước trong khu vực đồng euro đang trong cơn bão nợ công. Tuy nhiên, IMF khẳng định quỹ này sẽ duy trì mọi chức năng và tiếp tục hoạt động hiệu quả./.