Thế giới trước thời điểm Syria tiến gần thỏa thuận ngừng bắn
Sáng 12/4, Syria đã có những hành động cụ thể thực thi thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt bất ổn kéo dài ở nước này.
- Syria - quân cờ phương Tây dùng để chống Nga, Trung Quốc, Iran?
- Còn quá sớm để nói Kế hoạch hòa bình Syria thất bại
Hôm nay - thời hạn chót để Syria thực hiện đề xuất ngừng bắn theo kế hoạch 6 điểm của Đặc phái viên Kofi Annan. Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn công khai bày tỏ quan ngại về khả năng Syria thực thi thỏa thuận, thậm chí một số nước như Mỹ, Đức để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm vào Syria.
![]() |
| Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Merkel nhất trí về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần hành động quyết liệt hơn đối với vấn đề Syria |
Trước đó, truyền hình quốc gia Syria dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Syria cho biết sẽ ngừng các chiến dịch quân sự nhằm vào những tay súng nổi dậy kể từ ngày 12/4 - thời hạn chót mà đặc phái viên chung của LHQ và AL Kofi Annan đã đặt ra cho các bên tại Syria chấm dứt bạo lực - nhưng kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào.
Phát biểu tại Thụy Sĩ, Đặc phái viên Annan cho biết ông đã nhận được một văn bản cam kết từ Chính phủ Syria nói rằng sẽ ngừng các chiến dịch quân sự kể từ 6h sáng 12/4 (giờ GMT, tức 10h sáng 12/4 - giờ Việt Nam).
Ông Annan sẽ tiếp tục làm việc với Chính phủ Syria và phe đối lập nước này để bảo đảm thực thi trọn vẹn kế hoạch hòa bình 6 điểm. Ông cũng nhấn mạnh, việc Syria không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông:
“Syria có vị trí địa chính trị chiến lược. Bất cứ sự tính toán sai lầm nào cũng có thể mang đến hậu quả khó lường đối với vấn đề Syria và khu vực. Nếu mọi người cùng tuân thủ thực hiện vào đúng 6 giờ sáng nay thì tình hình Syria sẽ được cải thiện”.
Phản ứng trước động thái mới này của Chính phủ Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadi Gatilov đã nhấn mạnh trên trang mạng Twitter rằng, với việc Syria tuyên bố ngừng bắn từ sáng 12/4, đến lượt phe đối lập cũng phải tôn trọng thỏa thuận đó.
Trong khi đó, các nước phương Tây đã có những phản ứng trái chiều về vấn đề Syria. Theo thông cáo của Nhà Trắng sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức A.Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/4, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức đã chia sẻ quan điểm rằng, chính phủ của Tổng thống Assad sẽ không tuân thủ thỏa thuận hòa bình ngừng bắn.
Tổng thống Obama và Thủ tướng Đức Merkel nhất trí về việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần hành động quyết liệt hơn đối với vấn đề Syria.
Các nguồn tin không chính thức cũng cho biết, Mỹ có thể không kích Syria để ép chính quyền của Tổng thống Assad thực thi kế hoạch hòa bình.
Trong khi đó, HĐBA LHQ đã ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Đặc phái viên Annan, theo đó, chính phủ Syria phải ngừng mọi hành động quân sự và rút binh sĩ khỏi các “điểm nóng” để lệnh ngừng bắn có thể được áp dụng vào 12/4.
Ngoại trưởng Anh cho rằng, nếu Syria ngừng bắn, phía Anh sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc đưa các quan sát viên tới Syria “khẩn cấp” nhằm đảm bảo nước này không tiếp tục rơi vào nội chiến./.
