Thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm kịch MH17

VOV.VN - Ngày 20/7, 3 ngày sau khi xảy ra việc máy bay MH17 bị bắn hạ thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cùng với Liên Hợp Quốc, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 20/7 đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ máy bay của Malaysia bị bắn hạ và kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ.

Trong tuyên bố ngày 20/7, Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN bày tỏ rằng, việc máy bay MH17 bị bắn hạ khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng là một cú sốc lớn đối với cộng đồng quốc tế.


Những ngọn nến được thắp tại lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay MH17 ở Malaysia (Ảnh News Straits Times)

Tuyên bố nêu rõ: “Các nước thành viên nhấn mạnh rằng việc cấp bách lúc này cần phải tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay MH17. Chúng tôi kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và độc lập về thảm họa này. Và kkhông ai được phép cản trở cuộc điều tra”.

Bên cạnh đó, các nước thành viên ASEAN đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân trên chuyến bay MH17.

Tuyên bố chung của ASEAN cũng nêu rõ, chuyến bay MH17 đã bay qua khu vực không bị hạn chế, và theo tuyến đường do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế thông báo được phép đi. Đây là tuyến đường bay thường xuyên được các hãng hàng không quốc tế sử dụng để di chuyển giữa Châu Á - Châu Âu.

Trong khi nguyên nhân thảm họa vẫn chưa được làm sáng tỏ và các bên liên quan tiếp tục đổ lỗi cho nhau, nhiều hoạt động tưởng niệm, chia sẻ sự mất mát, cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số vẫn đang diễn ra ở Australia, Malaysia và Hà Lan, ba quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất.

Tham gia buổi cầu nguyện tại một nhà thờ lớn ở Sydney, Thủ tướng Tony Abbot nói: “Đây chưa phải là quốc tang mà hoạt động này sẽ diễn ra trong hai tuần tới, khi mà các gia đình và người thân của các nạn nhân sẽ có thêm thời gian để đến bày tỏ sự đau buồn và tiếc thương. Khi đó, đất nước chúng ta sẽ cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ cũng là lúc rất quan trọng để chúng ta cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa khủng khiếp này”.

Ngày 17/7, Chiếc máy bay định mệnh Boeing 777 mang số hiệu MH 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang trên đường bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì bị rơi ở gần thành phố Torez thuộc khu vực Donetsk, khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều gia đình thiệt mạng trong thảm họa MH17
Nhiều gia đình thiệt mạng trong thảm họa MH17

Cả gia đình gồm Tambi Jiee, 49 tuổi, vợ Ariza Ghazalee, 46 tuổi, cùng 4 con của họ đã có mặt trên chuyến bay xấu số MH17

Nhiều gia đình thiệt mạng trong thảm họa MH17

Nhiều gia đình thiệt mạng trong thảm họa MH17

Cả gia đình gồm Tambi Jiee, 49 tuổi, vợ Ariza Ghazalee, 46 tuổi, cùng 4 con của họ đã có mặt trên chuyến bay xấu số MH17

Có nhiều giả thiết về nguyên nhân máy bay MH17 gặp nạn
Có nhiều giả thiết về nguyên nhân máy bay MH17 gặp nạn

VOV.VN - Việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc gặp nhiều khó khăn do những thông tin trái chiều nhau  được các bên đưa ra.

Có nhiều giả thiết về nguyên nhân máy bay MH17 gặp nạn

Có nhiều giả thiết về nguyên nhân máy bay MH17 gặp nạn

VOV.VN - Việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc gặp nhiều khó khăn do những thông tin trái chiều nhau  được các bên đưa ra.

“Nga giúp lực lượng ly khai tiêu hủy bằng chứng vụ máy bay MH17”
“Nga giúp lực lượng ly khai tiêu hủy bằng chứng vụ máy bay MH17”

VOV.VN - Ukraine ngày 19/7 đã đưa ra lời cáo buộc nói trên bất chấp việc các lực lượng ly khai tại miền Đông đã bác bỏ điều này.

“Nga giúp lực lượng ly khai tiêu hủy bằng chứng vụ máy bay MH17”

“Nga giúp lực lượng ly khai tiêu hủy bằng chứng vụ máy bay MH17”

VOV.VN - Ukraine ngày 19/7 đã đưa ra lời cáo buộc nói trên bất chấp việc các lực lượng ly khai tại miền Đông đã bác bỏ điều này.

10 câu hỏi Nga muốn Ukraine trả lời về vụ MH17
10 câu hỏi Nga muốn Ukraine trả lời về vụ MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố dường có một cuộc chiến thông tin đã được khởi động để chống lại Nga.

10 câu hỏi Nga muốn Ukraine trả lời về vụ MH17

10 câu hỏi Nga muốn Ukraine trả lời về vụ MH17

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố dường có một cuộc chiến thông tin đã được khởi động để chống lại Nga.

Tổng thống Ukraine: Có đầy đủ bằng chứng vụ máy bay MH17 bị bắn rơi
Tổng thống Ukraine: Có đầy đủ bằng chứng vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko phê phán kịch liệt việc ngăn chặn hoạt động điều tra quốc tế của lực lượng vũ trang thân Nga.

Tổng thống Ukraine: Có đầy đủ bằng chứng vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

Tổng thống Ukraine: Có đầy đủ bằng chứng vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko phê phán kịch liệt việc ngăn chặn hoạt động điều tra quốc tế của lực lượng vũ trang thân Nga.

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17
Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: Trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

Châu Âu có thể “thay đổi cơ bản quan hệ với Nga” sau vụ MH17

VOV.VN - Thủ tướng Anh Cameron nhấn mạnh: Trong trường hợp Nga không thay đổi hành động thì buộc “Châu Âu phải thay đổi cơ bản quan hệ với Nga”.

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17
Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia 83 tuổi, tên là Sri Siti Amirah, cũng là bà của ông Hussein- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

Bà của Thủ tướng Malaysia cũng có mặt trên chuyến bay MH17

VOV.VN - Bà ngoại kế của Thủ tướng Malaysia 83 tuổi, tên là Sri Siti Amirah, cũng là bà của ông Hussein- Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.