Thế khó của EU khi lựa chọn ủng hộ Israel hay nhà nước pháp quyền
VOV.VN - Ngày 24/5, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), Josep Borrell cho biết hiện khối 27 nước thành viên đang phải đối mặt với sự lựa chọn “khó khăn” giữa việc tiếp tục ủng hộ Israel hay thể hiện tinh thần thượng tôn nhà nước pháp quyền.
Tuyên bố của đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Josep Borrell được đưa ra chỉ vài phút sau khi tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết buộc Israel lập tức dừng những hành động quân sự tại thành phố Rafah phía nam Dải Gaza.
“Hãy xem đâu sẽ là câu trả lời của Liên minh Châu Âu trước phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế được đưa ra ngày hôm nay. Đâu sẽ là quan điểm của chúng tôi? Chúng tôi sẽ phải lựa chọn giữa sự ủng hộ của chúng tôi đối với các thể chế quốc tế và nhà nước pháp quyền hay sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Israel. Chắc chắn rằng cả hai lựa chọn này sẽ khó có thể hòa hợp được”.
Ông Borrell cũng thừa nhận rằng phản ứng của EU đối với tình hình ở Gaza là quá chậm do có sự khác biệt sâu sắc về lập trường giữa các quốc gia thành viên khối 27 liên quan đến cuộc xung đột tại khu vực. Đồng thời, ông kêu gọi sự đồng thuận nhất trí của 27 nhà lãnh đạo EU trong việc đưa ra những quyết định chính sách đối ngoại của khối.
Liên quan đến những phản ứng gay gắt của Israel đối với quyết định công nhận Nhà nước Palestine của Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU nhấn mạnh quyết định này nhằm mục đích tăng cường sự ủng hộ của EU đối với Chính quyền Palestine và đây hoàn toàn không phải là sự ủng hộ dành cho lực lượng Hamas. Tuy nhiên, ông Borrell cũng cho rằng sự thừa nhận đối với Nhà nước Palestine tại thời điểm này là “không hiệu quả”.