Thêm 1 thành phố ở Trung Quốc hạn chế đi lại vì dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Trịnh Châu ở miền Trung Trung Quốc đã trở thành địa phương mới nhất phải phong tỏa và bán phong tỏa sau khi phát hiện hơn 10 trường hợp mắc Covid-19.

Theo thông báo mới nhất công bố trên tài khoản WeChat chính thức, Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, thành phố có 12,6 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển mới do Covid-19 từ ngày 4 đến 10/5, sau khi báo cáo 14 trường hợp dương tính tính đến 11h ngày 3/5.

Theo đó, bên cạnh hàng chục tòa nhà bị phong tỏa và người dân không được ra khỏi nhà, tất cả các quận chính trong thành phố đều phải nâng cấp biện pháp quản lý, người dân không được ra khỏi khu dân cư và nghiêm cấm tụ tập. Mỗi ngày mỗi gia đình chỉ được bố trí 1 người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt tại những nơi quy định với chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 24 giờ. Các trường học chuyển sang học trực tuyến, trong khi công chức chính phủ và các nhân viên công ty phải làm việc tại nhà.

Người dân tại đây cũng phải tiến hành xét nghiệm hàng loạt liên tục trong vòng 3 ngày từ 4/5-6/5. Những người không xét nghiệm trong vòng 24h, mã sức khỏe sẽ chuyển sang màu Vàng, tức không thể đến bất cứ đâu.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/5, bà Lý Tuệ Phương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền thành phố, cho biết Trịnh Châu sẽ áp đặt hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt, nhằm “khoanh chặt chặn đứng” Covid-19.

Trong khi đó, Bắc Kinh lại tiếp tục siết chặt quản lý sau khi báo cáo 53 trường hợp mắc Covid-19 mới ngày 3/5. Tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở sẽ đóng cửa 1 tuần cho đến ngày 11/5. Những người rời khỏi Bắc Kinh phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính trong 48 giờ và mã sức khỏe màu Xanh trước khi lên máy bay hoặc tàu hỏa.

Bà Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Bắc Kinh, cho biết: “Hiện tại, vẫn có một số nguồn lây nhiễm lẻ tiềm ẩn trong cộng đồng ở Bắc Kinh, vì vậy cần đẩy nhanh sàng lọc cấp quận, kịp thời quản lý tại chỗ, ngăn chặn dịch tràn ra ngoài khu vực, kiên quyết kiểm soát không để dịch lây lan".

Bắc Kinh hiện đang tiến hành xét nghiệm hàng loạt 3 ngày liên tiếp tại 11/16 quận và Khu Phát triển Kinh tế Công nghệ Bắc Kinh. Từ ngày 5/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 1/5, Sân bay Quốc tế thủ đô Bắc Kinh sẽ yêu cầu tất cả hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trong vòng 7 ngày để vào bất kỳ nhà ga nào.

Tính đến ngày 3/5, Bắc Kinh báo cáo tổng cộng 453 trường hợp mắc Covid-19 kể từ đợt bùng phát mới ngày 22/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"
Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19
Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thượng Hải – nơi đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc, hôm nay (15/4) một lần nữa lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong chống dịch, sau khi làn sóng chỉ trích và phàn nàn của người dân được cho là “lên đến đỉnh điểm”.

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

Thượng Hải (Trung Quốc) thừa nhận thiếu sót trong chống dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Thượng Hải – nơi đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng ở Trung Quốc, hôm nay (15/4) một lần nữa lên tiếng thừa nhận thiếu sót trong chống dịch, sau khi làn sóng chỉ trích và phàn nàn của người dân được cho là “lên đến đỉnh điểm”.

Trung Quốc cảnh báo các nước không nên tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19
Trung Quốc cảnh báo các nước không nên tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị mở về dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề vaccine do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 11/4, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, cộng đồng quốc tế không được tự mãn.

Trung Quốc cảnh báo các nước không nên tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Trung Quốc cảnh báo các nước không nên tự mãn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị mở về dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề vaccine do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 11/4, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, cộng đồng quốc tế không được tự mãn.

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Người dân không được rời Quảng Châu trừ trường hợp cần thiết
Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Người dân không được rời Quảng Châu trừ trường hợp cần thiết

VOV.VN - Chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc quyết định từ hôm nay (11/4), công dân sẽ không được rời khỏi thành phố trừ trường hợp cần thiết.

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Người dân không được rời Quảng Châu trừ trường hợp cần thiết

Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Người dân không được rời Quảng Châu trừ trường hợp cần thiết

VOV.VN - Chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc quyết định từ hôm nay (11/4), công dân sẽ không được rời khỏi thành phố trừ trường hợp cần thiết.