Thêm 2 vụ nổ ở thủ đô Bangkok – Thái Lan
Những hy vọng về khả năng khôi phục tình hình tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã bị dập tắt sau 2 vụ nổ xảy ra 20/3.
>> Phe "Áo đỏ" đòi đối thoại với Thủ tướng Abhisit
2 vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi phe Áo đỏ (tức Mặt trận Dân chủ chống độc tài -UDD) kết thúc cuộc diễu hành đông người quanh Bangkok.
Trong vụ thứ nhất, vào khoảng 21h50’ ngày 20/3, trụ sở Uỷ ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), đường Sanambin Nam, tỉnh Nonthaburi - giáp Bangkok, đã bị tấn công bằng 1 loại vật liệu nổ. Vụ nổ tạo ra hố sâu 30cm, làm hư hại nhẹ tường của tòa nhà, không có thương vong về người.
Vụ thứ 2 xảy ra vào lúc 23h, bên cạnh trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan tại Bangkok; có ít nhất 1 người bị thương.
Cảnh sát Đô thành Bangkok cho rằng, cả 2 vụ, thủ phạm đều sử dụng súng phóng lựu M79.
Như vậy, kể từ khi UDD tiến hành đại biểu tình ngày 14/3, đã xảy ra 4 vụ nổ bằng súng M79 tại Bangkok và tỉnh lân cận Nonthaburi. 2 vụ trước tại Trung đoàn Bộ binh số 1 đường Vibhavadi Rangsit và ngõ 23 đường Lad Phrao. Cảnh sát chưa bắt giữ được thủ phạm của vụ nào.
2 vụ nổ ngày 20/3 làm gia tăng lo ngại về tình hình bất ổn tại thủ đô Thái Lan.
Gần như chắc chắn luật An ninh nội địa sẽ được kéo dài, như tuyên bố của Thủ tướng Abhisit. Trước đó, phát biểu trước báo giới ngày 20/3, ông Abhisit cho biết: Nếu biểu tình của UDD tiếp tục kéo dài, Luật an ninh nội địa được áp dụng tại Bangkok và 7 tỉnh xung quanh có thể được mở rộng tới ngày 7/4, chứ không chấm dứt ngày 23/3 như đã công bố. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng luật sẽ được thu hẹp.
Liên quan đến biểu tình của Áo đỏ, cho đến nay ban lãnh đạo UDD hay cựu Thủ tướng đang lưu vong Thaksin, người đứng sau các hoạt động của UDD, đều chưa có tuyên bố nào về chấm dứt biểu tình. Các đề nghị đàm phán giữa Chính phủ và phe biểu tình, qua hoặc không qua trung gian, đều đang bế tắc.
UDD sau khi tuyên bố chỉ đàm phán với Chính phủ sau khi Hạ viện được giải tán, sau đó lại đặt điều kiện chỉ đàm phán với Thủ tướng Abhisit. Phía Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Abhisit, thì tuyên bố: Chỉ đàm phán với UDD khi tổ chức này không dính líu gì tới cựu Thủ tướng Thaksin nữa.
Cả 2 tuyên bố trên gần như không thể được các bên chấp nhận, và chừng nào tình trạng dền dứ này còn tiếp diễn, thủ đô Bangkok khó có thể có bình yên./.