Thêm 6 quốc gia phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện

VOV.VN - Thêm 6 nước đệ trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Văn kiện phê chuẩn Hiệp ước, gồm Dominica, Equatorial Guinea, Zambia, Sao Tome & Principe, Timo Leste và Tuvalu.

Tại cuộc họp lần thứ 62 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) vừa qua tại Viên, Áo, Tổng Thư ký Điều hành CTBTO Robert Floyd đã nhấn mạnh một số kết quả trong hoạt động của CTBTO thời gian qua và cho biết tính đến tháng 10/2022, đã có thêm 6 nước đệ trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Văn kiện phê chuẩn Hiệp ước, gồm Dominica, Equatorial Guinea, Zambia, Sao Tome và Principe, Timo Leste và Tuvalu.

Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) ra đời vào ngày 24/9/1996 với mục đích cấm tất cả các vụ thử hạt nhân trên Trái đất, kể cả các vụ thử vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, đến nay Hiệp ước CTBT vẫn chưa có hiệu lực. Để có hiệu lực thi hành, CTBT cần phải có sự phê chuẩn của 44 quốc gia thuộc danh sách Phụ lục II (các quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân).

Hiện đã có 36/44 các quốc gia này đã phê chuẩn, bao gồm Nga, Anh và Pháp. Trong số 8 quốc gia còn lại, có 5 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn CTBT là Mỹ, Trung Quốc, Ai Cập, Israel, Iran và 3 quốc gia chưa ký Hiệp ước là Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan.

Mặc dù sứ mệnh chính của Tổ chức là thúc đẩy việc Hiệp ước sớm có hiệu lực, trong hơn 20 năm qua Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) đã thiết kế mạng lưới quan trắc hạt nhân phóng xạ mang tên Hệ thống quan trắc quốc tế (IMS) nhằm tìm kiếm, phát hiện và cung cấp bằng chức về các vụ nổ hạt nhân có thể xảy ra trong mọi môi trường trên Trái Đất.

Hệ thống IMS của CTBTO gồm 321 trạm quan trắc được phân bố khắp nơi trên thế giới, xác định vụ nổ thông qua các hiệu ứng sóng địa chấn trong lòng đất, sóng thủy âm trong lòng đại dương hay sóng hạ âm trong khí quyển. Vì vậy, bên cạnh mục đích xác định các vụ nổ hạt nhân, hệ thống IMS góp phần không nhỏ trong các công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, động đất, sóng thần, mang tính ứng dụng cao.

Trong vai trò Chủ tịch Nhóm Công tác A của CTBTO nhiệm kỳ 2022/2024, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên đã chủ trì điều hành Cuộc họp lần thứ 61 và 62 của Nhóm Công tác trong năm 2022 và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cuộc họp tại Kỳ họp thường niên lần thứ 59 của Ủy ban trù bị CTBTO, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên chuẩn bị xong cho vụ thử hạt nhân lần 7
Hàn Quốc nhận định Triều Tiên chuẩn bị xong cho vụ thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/10 nhận định Triều Tiên đã hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7; ông Yoon đồng thời tuyên bố Seoul sẽ tăng cường khả năng răn đe đối với Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên chuẩn bị xong cho vụ thử hạt nhân lần 7

Hàn Quốc nhận định Triều Tiên chuẩn bị xong cho vụ thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/10 nhận định Triều Tiên đã hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7; ông Yoon đồng thời tuyên bố Seoul sẽ tăng cường khả năng răn đe đối với Bình Nhưỡng.

Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant
Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant

VOV.VN - Tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân INS Arihant là “yếu tố quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân” của Ấn Độ.

Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant

Ấn Độ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant

VOV.VN - Tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân INS Arihant là “yếu tố quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân” của Ấn Độ.

Dự đoán thời điểm Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7
Dự đoán thời điểm Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian gần đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nước này có thể sớm thử nghiệm một thiết bị hạt nhân – lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Dự đoán thời điểm Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

Dự đoán thời điểm Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian gần đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nước này có thể sớm thử nghiệm một thiết bị hạt nhân – lần đầu tiên kể từ năm 2017.