Thêm 85 ca mắc Covid-19 mới, Lào đang bước vào “đợt lây nhiễm lịch sử”

VOV.VN - “Đây là đợt lây nhiễm lịch sử”, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthon Muongpak đã nói như vậy tại cuộc họp báo chiều nay 30/4, trước tình hình lây nhiễm Covid-19 ngày càng tăng cao, nhất là tại thủ đô Vientiane.

Ủy ban chuyên trách Quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào cho biết, từ hơn 4.800 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 85 ca mắc mới Covid-19 ở 8 tỉnh/thành phố trong cả nước, tất cả đều là lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, thủ đô Vientiane vẫn tiếp tục dẫn đầu với 69 trường hợp. Như vậy, đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 757 ca nhiễm Covid-19. Dịch đã lây lan ra 15/18 tỉnh trên cả nước.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho rằng “ đây là đợt lây nhiễm lịch sử”, vì chỉ trong tháng 4, Lào đã ghi nhận 709 ca mắc mới, gấp 20 lần tổng số ca bệnh của năm 2020.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, nhất là thủ đô Vientiane với hơn 500 ca, Lào xác định việc tập trung truy vết các đối tượng lây nhiễm cùng lịch trình di chuyển của họ để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, điều trị là nhiệm vụ cấp bách nhằm dập tắt đợt dịch Covid-19 đang bùng phát. 
Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoune, Trưởng Ban Chuyên trách Quốc gia về phòng chống Covid-19 của Lào vừa chủ trì hội nghị bàn một số biện pháp ưu tiên để cắt đứt hoàn toàn các chuỗi lây nhiễm, được xác định đã lên đến F3. Theo đó, sẽ khẩn trương nâng cao năng lực xét nghiệm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng hiện nay; triển khai phun thuốc khử trùng, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho dân. Hiện đã có gần 171.500 người được tiêm mũi thứ nhất, trong khi hơn 65.500 người đã được tiếp cận đủ hai mũi vaccine. Lào phấn đấu cuối năm nay có 22% dân số được tiêm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã giúp Lào tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn cho lực lượng phục vụ phòng chống dịch tại các bệnh viện dã chiến mà Lào vừa mới lập ra trong mấy ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 lây nhiễm từ cộng đồng, dịch đã vào giai đoạn phức tạp
Lào ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 lây nhiễm từ cộng đồng, dịch đã vào giai đoạn phức tạp

VOV.VN - Tuy có giảm hơn ngày hôm qua nhưng 68 ca mắc mới Covid-19 hôm nay (29/4) ở Lào đều là lây nhiễm từ cộng đồng và tăng mạnh ở các tỉnh đông dân, cho thấy tình hình lây lan dich bệnh ở nước này đang vào giai đoạn phức tạp.

Lào ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 lây nhiễm từ cộng đồng, dịch đã vào giai đoạn phức tạp

Lào ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 lây nhiễm từ cộng đồng, dịch đã vào giai đoạn phức tạp

VOV.VN - Tuy có giảm hơn ngày hôm qua nhưng 68 ca mắc mới Covid-19 hôm nay (29/4) ở Lào đều là lây nhiễm từ cộng đồng và tăng mạnh ở các tỉnh đông dân, cho thấy tình hình lây lan dich bệnh ở nước này đang vào giai đoạn phức tạp.

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước
Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 27/4 đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký về nước.

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

Công dân Việt Nam tại Lào tiếp tục đăng ký xuất cảnh về nước

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngày 27/4 đã ra thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Lào và việc công dân Việt Nam đăng ký về nước.

13 người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19
13 người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Lào đã tăng trở lại, với 93 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đặc biệt, đã có 13 bệnh nhân là người Việt Nam.

13 người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19

13 người Việt Nam tại Lào mắc Covid-19

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại Lào đã tăng trở lại, với 93 trường hợp được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đặc biệt, đã có 13 bệnh nhân là người Việt Nam.