Thêm ba tàu bị hải tặc Somali bắt giữ
Diễn biến mới này làm dấy lên lo ngại có thêm đổ máu ở vùng biển Somali do bọn cướp biển đang tìm cách trả thù các vụ tấn công vừa qua của lực lượng đặc nhiệm Pháp và Mỹ
>> 4 con tin người Pháp trở về từ Somali
Nguồn tin từ Mogadisu ngày 13/4 cho biết cướp biển Somali đã bắt giữ thêm hai tàu Ai Cập và một tàu kéo Italy. Theo một chỉ huy địa phương của quân đội Somali, ông Mohamed Salah Dubeys, bọn cướp biển đã đưa ba tàu trên đến khu vực gần làng chài Las Qoray ở miền Bắc Somali từ tối 12/3. Hiện chúng đang cầm giữ thuỷ thủ đoàn 16 người của tàu Italy và 24 thủy thủ của hai tàu Ai Cập. Ông Dubeys thừa nhận hiện tại không thể hỗ trợ gì cho ba chiếc tàu bị hải tặc bắt cóc này.
Trong khi đó, hải tặc Somali tuyên bố sẽ trả thù các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và lực lượng Pháp. Trong các cuộc điện thoại gọi tới các hãng tin AFP, Reuters, thủ lĩnh nhóm hải tặc ở Somali, Abdi Garad dọa sẽ "truy lùng những công dân Mỹ qua lại vùng biển Somali". Một cướp biển tự xưng tên là Hussein tuyên bố với Reuters rằng "người Pháp và người Mỹ sẽ phải hối tiếc" vì đã thực hiện các cuộc tấn công. Tuy nhiên, tên này nói rằng chúng sẽ không giết các con tin mà chỉ đòi tiền chuộc.
Hải quân Mỹ ngày 12/4 đã giải cứu được thuyền trưởng Philips, chỉ huy tàu chở hàng Maersk Alabama sau năm ngày bị hải tặc Somali bắt giữ tại Ấn Độ Dương, tiêu diệt ba tên cướp biển và bắt giữ một tên. Trước đó, ngày 10/4, quân đội Pháp cũng đã giải cứu được một du thuyền, tiêu diệt ba tên cướp biển và bắt giữ ba tên khác.
Trước tình hình an ninh phức tạp tại khu vực vùng vịnh Aden, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Herve Morin đã đưa ra lời cảnh báo người Pháp và tất cả mọi người không nên tới gần vùng biển này.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Herve Morin nhấn mạnh tính nguy hiểm tại vùng vịnh Aden trong những ngày gần đây và sự tham gia của quốc tế để ngăn chặn sự hoành hành của các nhóm cướp biển trong khu vực. Bộ trưởng Morin cho rằng: “Vùng biển Ấn Độ Dương là khu vực rộng lớn và khu vực ngoài khơi Somali ở vịnh Aden là khu vực hết sức nguy hiểm và nguy cơ xảy ra cướp biển vẫn rất cao. Thực tế cho thấy, không phải ngẫu nhiên hiện có 34 tàu chiến hải quân quốc tế được đưa tới vùng biển này để chống hải tặc và trong thời gian qua đã có tới 243 con tin bị bắt giữ tại vùng biển rộng lớn này”.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng cho rằng, trong thời gian tới, các lực lượng quốc tế đang có mặt tại vùng biển này cần nỗ lực nhiều hơn trong việc ngăn chặn hoạt động của các nhóm cướp biển. Thực tế, các nhóm cướp biển vẫn đang gia tăng hoạt động trên vùng biển này./.