Thị trưởng thành phố Datu Unsay bị buộc tội giết người hàng loạt
Hai chỉ huy quân đội trực tiếp phụ trách khu vực miền Nam, nơi xảy ra vụ thảm sát mang động cơ chính trị trên, đã bị cách chức.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Philippines, bà Agnes Devanadera cho biết Thị trưởng thành phố Datu Unsay, ông Andal Ampatuan Jnr hôm nay (27/11) bị cáo buộc tội danh giết người hàng loạt sau vụ thảm sát 57 người hồi đầu tuần này.
Bộ trưởng Tư pháp Philipines tuyên bố: "Ông ta chính là người ra lệnh và là một trong những người chặn đoàn xe rồi sát hại các nạn nhân". Bà cho biết thêm rằng, Tỉnh trưởng Maguindanao, ông Andal Ampatuan Snr, cùng 7 thành viên khác của gia đình quyền thế Ampatuan cũng là nghi phạm trong vụ thảm sát trên. Theo Bộ trưởng, 9 người này đang bị điều tra và không được phép rời Philippines.
Ông Ampatuan-con đã ra đầu thú chính quyền ngày 26/11, song bác bỏ mọi dính líu tới vụ thảm sát và tố cáo các tay súng nổi dậy Hồi giáo tiến hành vụ này. Nếu bị tòa kết án, ông có thể phải chịu mức án cao nhất là tù chung thân, vì Philippines không có án tử hình.
Cùng ngày, quân đội Philippines thông báo hai chỉ huy quân đội trực tiếp phụ trách khu vực miền Nam, nơi xảy ra vụ thảm sát mang động cơ chính trị trên, đã bị cách chức. Người phát ngôn quân đội cho biết Thiếu tướng Alfredo Cayton và Đại tá Medardo Geslani đã nhận lệnh quay về thủ đô Manila để phục vụ cho công tác điều tra về hành động của họ xung quanh vụ thảm sát hôm 23/11. Lệnh triệu tập này có hiệu lực từ ngày 27/11 nhằm mở đường cho một cuộc điều tra "công bằng và minh bạch".
Trong một diễn biến khác khiến sự việc trở nên phức tạp hơn, cố vấn của Tổng thống Philippines về xung đột bạo lực trên đảo Maguindanao, ông Jesus Dureza cho biết chiếc máy bay chở nghi phạm chính Ampatuan-con đã bị tấn công khi đang đưa ông này đến Manila sau khi đầu thú chính quyền. Tuy nhiên, những người trên máy bay đều an toàn. Hiện, chưa rõ ai đã thực hiện vụ này./.