![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP) |
Đây cũng là phát biểu đầu tiên của ông Erdogan về mối quan hệ với Mỹ sau những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Theo ông Erdogan, Mỹ không thể làm cho Thổ Nhĩ Kỳ lùi bước với các biện pháp trừng phạt, mà thậm chí còn có thể để mất đi một đối tác "mạnh mẽ và đáng tin cậy" như Thổ Nhĩ Kỳ nếu không thay đổi thái độ.
Việc bắt giữ linh mục Andrew Brunson là một trong số rất nhiều hồ sơ đang làm xấu đi các mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trước đó, ngày 25/7, một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép linh mục Andrew Brunson bị giam giữ ở nước này trong 21 tháng qua được chuyển sang chế độ quản thúc tại gia. Chính quyền Mỹ đã đánh giá đây là một bước đi đầu tiên đáng hoan nghênh song là chưa đủ và Thổ Nhĩ Kỳ phải thả tự do ngay lập tức cho vị linh mục này nếu không muốn phải đối mặt với hậu quả.
Trong khi đó, tờ Washington Post hôm 27/07 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận trao đổi theo đó, Mỹ đảm bảo một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt giữ tại Israel sẽ được thả tự do để đổi lấy tự do của linh mục Washington. Ebru Ozkan, 27 tuổi bị Israel giam giữ từ hơn 1 tháng nay, với cáo buộc hỗ trợ nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, mà Mỹ và Israel đều coi là khủng bố và hiện kiểm soát Dải Gaza, vùng lãnh thổ Palestine.
Tuy nhiên, cũng theo tờ báo này, thỏa thuận đã bị đổ vỡ sau khi linh mục Andrew Brunson bị chuyển sang chế độ quản thúc tại gia.
Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Erdogan từng đề xuất, Thổ Nhĩ Kỳ có thể thả tự do cho linh mục Andrew Brunson, nếu Mỹ đồng ý dẫn độ Giáo sĩ Frathullen Gulen, mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi giữa năm 2016 và hiện đang sống lưu vong tại Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất khi đó đã bị Mỹ bác bỏ./.
Mỹ đe dọa áp đặt “biện pháp trừng phạt lớn” với Thổ Nhĩ Kỳ