Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ từ việc hình thành các liên minh quân sự ngoài NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 23/10 cảnh báo việc hình thành các liên minh quân sự bên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) nhiều khả năng sẽ gây tổn hại cho tổ chức này.

Phát biểu trước báo giới sau Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, ông Hulusi Akar nhận định, các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương nên nhận thức rõ việc tìm kiếm và xây dựng các liên minh khác nhau bên ngoài khối sẽ có thể gây tổn hại cho NATO và các mối quan hệ song phương, đồng thời làm lung lay lòng tin giữa các nước đồng minh.

Hồi đầu tháng này, ông Tanju Bilgic - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã lên án Thỏa thuận quốc phòng giữa Hy Lạp và Pháp, cho rằng Thỏa thuận này sẽ đe dọa tới liên minh quân sự NATO.

Hy Lạp và Pháp tháng trước đã ký một Thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược quốc phòng và an ninh trị giá gần 3 tỷ euro (khoảng 3,5 tỷ USD), bao gồm cả việc Hy Lạp mua 3 tàu khu trục nhỏ của Pháp. Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày càng leo thang trong năm 2020 do các cuộc khảo sát địa chấn do các tàu Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện trong vùng biển tranh chấp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO
Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tiến gần “quỹ đạo” của Nga, hờ hững với Mỹ và NATO

VOV.VN - Bất chấp những đe dọa từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Nga giữa bối cảnh nước này đang để mắt đến các phương tiện quân sự như tiêm kích, động cơ và tàu ngầm.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thỏa thuận quốc phòng Hy Lạp - Pháp làm suy yếu NATO
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thỏa thuận quốc phòng Hy Lạp - Pháp làm suy yếu NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (1/10) lên án thỏa thuận quốc phòng gần đây đạt được giữa Hy Lạp và Pháp, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ đe dọa tới liên minh quân sự NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thỏa thuận quốc phòng Hy Lạp - Pháp làm suy yếu NATO

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo thỏa thuận quốc phòng Hy Lạp - Pháp làm suy yếu NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (1/10) lên án thỏa thuận quốc phòng gần đây đạt được giữa Hy Lạp và Pháp, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ đe dọa tới liên minh quân sự NATO.

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?
Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc mua công nghệ quốc phòng và hạt nhân của Nga. Động thái này làm dấy lên nguy cơ về cuộc “ly hôn” chưa từng thấy trong liên minh quân sự NATO.

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

Dự định mua máy bay và tàu ngầm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rời xa NATO?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc mua công nghệ quốc phòng và hạt nhân của Nga. Động thái này làm dấy lên nguy cơ về cuộc “ly hôn” chưa từng thấy trong liên minh quân sự NATO.