Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hỗ trợ cuộc đối thoại hoà giải Palestine
Thổ Nhĩ Kỳ vừa đề nghị chính thức với Ai Cập tham gia hỗ trợ cuộc đối thoại hoà giải Palestine. Đề nghị này được gửi tới Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Omar Suleiman và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Tuy nhiên, chưa có phản ứng nào từ phía Ai Cập. Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm khoảng cách bất đồng giữa Fatah và Hamas nhằm kết thúc sự chia rẽ nội bộ kéo dài từ hơn 2 năm nay, cũng như giữ một vai trò trong giải quyết xung đột Arab – Israel. Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng tham gia giải quyết vấn đề tù nhân giữa Israel và Hamas.
Cuộc đối thoại hoà giải Palestine giữa Fatah và Hamas được nối lại từ đầu năm nay do Ai Cập bảo trợ. Hai bên đã thực hiện được 6 vòng đối thoại ở Cai-rô nhưng vẫn chưa đạt được thoả thuận hoà giải. Dự kiến, vòng đối thoại thứ 7 diễn ra vào ngày 25/8 tới. Nhưng bất đồng giữa Fatah và Hamas ngày càng tăng. Bất đồng mới nhất là việc Hamas ngăn cản các thành viên của Fatah dời Gaza tham dự hội nghị của Phong trào này ở Bờ Tây vào đầu tháng 8 tới.
Trong một diễn biến liên quan, Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas khẳng định, cuộc bầu cử sẽ không diễn ra nếu không ngừng việc bắt giữ các thành viên của Phong trào này ở Bờ Tây.
Mahmoud Zahar, một lãnh đạo cao cấp của các phong trào kháng chiến Hồi giáo (Hamas) ngày 30/7 khẳng định, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Palestine sẽ không được thực hiện nếu Fatah tiếp tục việc bắt giữ các thành viên của Phong trào này ở Bờ Tây. Ông Daha cũng yêu cầu Fatah thả tự do cho các tù nhân chính trị ở Bờ Tây để tạo bầu không khí tích cực cho cuộc đối thoại hoà giải và chuẩn bị bầu cử.
Trong khi đó, một quan chức cao cấp của Phong trào Fatah trong quốc hội Palestine Azzam al-Ahmad nói rằng, mục đích của Hamas là tiếp tục chia rẽ và trì hoãn bầu cử. Ông Ahmad nói: “Hamas đang tạo ra một cuộc khủng hoảng mới không muốn kết thúc sự chia rẽ. Chúng tôi chỉ muốn tất cả cùng nhau thực hiện bầu cử. Và kết quả cuộc bầu cử là cơ sở để thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc mới. Tuy nhiên, Hamas đã từ chối điều này bởi vì họ không muốn và đang tìm cách trì hoãn bầu cử này thêm hai năm. Nhưng chúng tôi bác bỏ hoàn toàn điều này”.
Người phát ngôn của Phong trào Hamas Ayman Taha đã bác bảo lời cáo buộc này và khẳng định: “Đối thoại là cách duy nhất để kết thúc sự chia rẽ nội bộ Palestine. Điều này tuỳ thuộc vào việc thả tự do cho các tù nhân đang bị giam giữ ở Bờ Tây. Không thể không có đối thoại và chúng ta thực hiện bầu cử như thế nào? Chúng tôi chưa thống nhất được việc Phong trào Fatah tiến hành bầu cử ở Gaza như thế nào hay Phong trào Hamas tiến hành bầu cử ở Bờ Tây như thế nào”./.