Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận đối với Isarel
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/6 cho biết, nước này đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay quân sự của Isarel sau khi xảy ra vụ tấn công vào đội tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza.
Ông Tayyip Erdogan cho giới phóng viên tại Toronto (Canada) biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh cấm sau vụ tấn công ngày 31/5 của Isarel vào một tàu Thổ Nhĩ Kỳ thuộc đội tàu chở hàng cứu trợ cho Gaza. Ông Erdogan hiện đang có mặt tại Canada để tham dự cuộc họp thượng đỉnh G20.
Ngày 27/6, các phương tiện truyền thông Isarel đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép một máy bay chở các sĩ quan quân đội Isarel bay qua không phận nước này để tới thăm khu tưởng niệm tại Auschwitz (Ba Lan). Theo các tin tức đã đưa, lực lượng phòng vệ Isarel đã hạn chế phản ứng chính thức với vụ việc này để không làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Trong khi đó các quan chức hàng không của Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra bất cứ bình luận gì.
![]() |
|
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (Ảnh: AP) |
Thổ Nhĩ Kỳ, nước có quan hệ đồng minh thân cận với Isarel cho tới khi xảy ra chiến dịch tấn công quân sự của Isarel vào Dải Gaza cuối năm 2008 và đầu năm 2009, đã triệu hồi Đại sứ và huỷ bỏ các cuộc tập trận quân sự chung sau cuộc tấn công của Isarel vào đội tàu Gaza. Tám công dân Thổ Nhĩ Kỳ và 1 công dân Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sẽ không cử lại Đại sứ tới Isarel và sẽ cắt giảm quan hệ quân sự và thương mại với nước này trừ khi Isarel xin lỗi về vụ tấn công trên.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn Isarel phải trả tự do cho các tàu chở hàng cứu trợ bị bắt giữ, đồng ý điều tra quốc tế đối với vụ tấn công và bồi thường cho các nạn nhân của vụ tấn công trên.
Cho đến nay, Isarel vẫn từ chối chấp nhận điều tra quốc tế đối với vụ tấn công. Nước này đã thành lập Uỷ ban điều tra của mình với 2 quan sát viên nước ngoài để tự điều tra vụ việc./.
