Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên ở Libanon đối thoại
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 14/1 kêu gọi các bên ở Libanon thông qua đối thoại giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, tránh làm cho tình hình đất nước trở nên bất ổn.
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thủ tướng Erdogan phát biểu tại một hội nghị của đảng cầm quyền nói rằng, các bên tại Libanon nên thông qua đối thoại tìm kiếm một giải pháp được tất cả các bên chấp nhận, giải quyết bất đồng liên quan việc điều tra nguyên nhân cái chết của cố Thủ tướng nước này R. Hariri. Thủ tướng Erdogan nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp với Iran, Xyri và Qatar giúp Libanon giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ Libanon trong việc duy trì hoà bình và ổn định trong nước.
Chính phủ đoàn kết dân tộc của Libanon đã sụp đổ, sau khi Phong trào Hồi giáo Hezbollah cùng các đồng minh ngày 12/1 rút khỏi nội các do bất đồng kéo dài về cuộc điều tra vụ sát hại cựu Thủ tướng R. Hariri năm 2005.
11 Bộ trưởng trong nội các gồm 30 thành viên đã tuyên bố từ chức, trong đó 10 người thuộc Liên minh 8/3 chủ yếu là các thành viên Phong trào Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shiite và 1 người thân Tổng thống Suleiman.
Chính phủ đoàn kết dân tộc Libanon được thành lập tháng 11/2009, gồm 15 bộ trưởng thuộc Liên minh 14/3 do Thủ tướng R. Hariri đứng đầu và được Arabia Saudi cũng như phương Tây ủng hộ; 10 Bộ trưởng thuộc Liên minh 8/3 được Xyri và Iran ủng hộ và 5 Bộ trưởng thân Tổng thống Suleiman./.