Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn khu vực Trung Đông không vũ khí hạt nhân

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, Iran và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cần tìm ra giải pháp hợp lý cho vấn đề hạt nhân của Iran.  

Phát biểu trên một tờ báo của Jordan ngày 1/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ muốn khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Abdullah Gul khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn Iran có vũ khí hạt nhân cũng như không nói rằng, Iran đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Gul hy vọng vấn đề hạt nhân của Iran được giải quyết bằng con đường ngoại giao và đối thoại để tránh một cuộc chiến xảy ra ở khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, phát triển hạt nhân vì mục đích hoà bình là quyền của các quốc gia nhưng nếu phát triển vũ khí hạt nhân thì không thể chấp nhận. Mỹ và các nước phương Tây luôn cho rằng, Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nước này khẳng định chương trình hạt nhân của mình nhằm mục đích hoà bình. Hiện nay, Iran đang đàm phán với Mỹ, Nga và Pháp về việc làm giàu uranium ở nước thứ ba, có thể là Thổ Nhĩ Kỳ./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.