Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Afghanistan hợp tác chống khủng bố

Ngày 25/1, Tổng thống hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bày tỏ ủng hộ đối với kế hoạch của Afghanistan giúp lực lượng Taliban hoà nhập xã hội, đồng thời nhắc lại rằng 3 nước sẽ tăng cường hợp tác chống khủng bố.

>> Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ba bên về Afghanistan

Cam kết được lãnh đạo 3 nước đưa ra tại Hội nghị Cấp cao 3 nước diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về tình hình Afghanistan.

Về kế hoạch của Chính phủ Afghanistan đối với lực lượng Taliban, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul cho rằng “nếu chỉ dựa vào các biện pháp quân sự để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố sẽ không thành công”.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thì cho rằng, khác với các kế hoạch tương tự trước đây, kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông hy vọng tại Hội nghị Quốc tế về Afghanistan sẽ được tổ chức tại London (Anh), cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Afghanistan thực hiện kế hoạch đối với lực lượng Taliban./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên