Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trừng phạt Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không muốn sử dụng biện pháp can thiệp quân sự vào Syria, nhưng “đã sẵn sàng cho mọi kịch bản”.
Ngày 29/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, các lệnh trừng phạt đối với Syria đã sẵn sàng và sẽ được tuyên bố sau cuộc họp giữa Tổng thống Abdullah Gul và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian cụ thể về cuộc họp này.
Phát biểu trong buổi họp báo tại Ankara, ông Davutoglu nói rằng, cộng đồng quốc tế có thể quyết định thiết lập một vùng đệm và đây là điều cần làm ở Syria nếu hàng trăm người tìm cách chạy nạn khỏi nước này. Tuy nhiên, việc thiết lập vùng đệm không nằm trong chương trình của Thổ Nhĩ Kỳ tại thời điểm này: “Chúng tôi tập trung vào các chính sách đã đưa ra cùng với Liên đoàn Arab. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các bước đi cần thiết trong vấn đề này. Tôi mong rằng, chính quyền Syria sẽ xem xét lời khuyên từ các nước láng giềng, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước Arab khác và nước này sẽ không phải đối mặt với một tình hình như hiện tại”.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình Kanal 24, Ngoại trưởng Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ không muốn sử dụng biện pháp can thiệp quân sự vào nước láng giềng Syria, nhưng “đã sẵn sàng cho mọi kịch bản”. Chính quyền Syria hiện nay cần tìm ra giải pháp thiết lập hòa bình với người dân của mình để loại trừ khả năng bị can thiệp quân sự.
Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với nước láng giềng có chung 800km đường biên giới. Tuy nhiên, việc cung cấp nước và điện cho Syria sẽ không bị hạn chế để tránh ảnh hưởng tới người dân Syria. Trước đó, Liên đoàn Arab và Liên minh châu Âu đều đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Syria.
Phong trào chống Chính phủ tại Syria xảy ra từ hồi tháng 3 tới nay. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại nước này./.