Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hộ tống các tàu cứu trợ tới Gaza
Tuyên bố này được cho là có thể khơi mào cho một cuộc đối đầu hải quân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel vốn trước đây là các đồng minh gần gũi.
Ngày 8/9, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẽ hộ tống các tàu cứu trợ tới Dải Gaza và không cho phép lặp lại vụ tấn công của Israel vào đoàn tàu hồi năm ngoái làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.
Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình An Jarera, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan còn nói rằng, nước này sẽ áp dụng các bước đi nhằm ngăn chặn Israel đơn phương khai thác tài nguyên ở Địa Trung Hải. Phát biểu này nhằm ám chỉ kế hoạch của Israel thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng biển tranh chấp với Lebanon.
Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi sau khi các lực lượng Israel tấn công đoàn tàu chở hàng nhân đạo cho Dải Gaza hồi tháng 5/2010.
Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ cấp và thề sẽ tăng cường tuần tra đường biển tại phía đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ siết chặt lệnh phong tỏa Dải Gaza bằng đường biển với lý do để ngăn chặn vũ khí lậu tuồn vào tay Phong trào Hamas.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak cho rằng, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cần cải thiện quan hệ, hơn là đối lập với nhau.
** Liên quan đến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan ngày 8/9 cho biết, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sẽ không thể bình thường hóa cho tới khi Israel chính thức xin lỗi, bồi thường cho các gia đình nạn nhân và chấm dứt phong tỏa Dải Gaza.
Tuyên bố này được ông Tayip Erdogan đưa ra trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Luxembourg Jean-Claude Juncker tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tuyên bố này, ông Erdogan nêu rõ, không ai có quyền tấn công bất cứ tàu thuyền nào trên vùng biển quốc tế. Ông Erdogan cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ các mối quan hệ thương mại, quân sự và quốc phòng với Israel.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã trục xuất Đại sứ Israel và hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước này.
Trước đó, Thủ tướng Israel một lần nữa đã từ chối, không chịu xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tấn công một đoàn tàu tới Dải Gaza. Mặc dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn tuyên bố rằng nước này không bao giờ muốn quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi, và không muốn thấy các quan hệ song phương tan vỡ./