Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua máy bay chiến đấu khác nếu Mỹ không bán F-35

VOV.VN - Hôm qua (28/8), Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ mua máy bay chiến đấu khác thay thế nếu Mỹ không bán máy bay chiến đấu F-35 cho nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác của chương trình F-35 và một số bộ phận của máy bay chiến đấu này vẫn được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nếu Mỹ không cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ thì buộc nước này sẽ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế khác.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua máy bay chiến đấu khác nếu Mỹ không bán F-35. Ảnh: Reuters

Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN vào hôm qua (28/8), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, không loại trừ việc nước này sẽ mua máy bay chiến đấu SU-35 và SU-57 của Nga.

Mỹ đã quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tiến hành thỏa thuận với các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của  Nga. Hiện Nga đã bắt đầu chuyển giao lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận tổ hợp đầu tiên của hệ thống S-400 do Nga sản xuất.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận cho vay để cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 hồi tháng 12/2017. Hợp tác giữa hai bên trong vấn đề tên lửa đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ NATO và Mỹ, viện dẫn những quan ngại an ninh và sự không tương thích của S-400 với các hệ thống phòng không của NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau thương vụ S-400: Mỹ dọa dẫm, Nga hứa dỡ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ
Sau thương vụ S-400: Mỹ dọa dẫm, Nga hứa dỡ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo trừng phạt bổ sung Thổ Nhĩ Kỳ thì Tổng thống Putin quyết định dỡ bỏ 1 số lệnh trừng phạt kinh tế lên Ankara sau thương vụ S-400.

Sau thương vụ S-400: Mỹ dọa dẫm, Nga hứa dỡ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Sau thương vụ S-400: Mỹ dọa dẫm, Nga hứa dỡ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong khi Mỹ cảnh báo trừng phạt bổ sung Thổ Nhĩ Kỳ thì Tổng thống Putin quyết định dỡ bỏ 1 số lệnh trừng phạt kinh tế lên Ankara sau thương vụ S-400.

Bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35, ông Erdogan “nói đùa” sẽ mua Su-57
Bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35, ông Erdogan “nói đùa” sẽ mua Su-57

VOV.VN - Tại buổi triển lãm hàng không MAKS-2019 hôm qua (27/8), Tổng thống Erdogan đã “nói đùa” với Tổng thống Putin về việc mua chiến đấu cơ Su-57 của Nga.

Bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35, ông Erdogan “nói đùa” sẽ mua Su-57

Bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35, ông Erdogan “nói đùa” sẽ mua Su-57

VOV.VN - Tại buổi triển lãm hàng không MAKS-2019 hôm qua (27/8), Tổng thống Erdogan đã “nói đùa” với Tổng thống Putin về việc mua chiến đấu cơ Su-57 của Nga.

Tổng thống Trump: Mỹ chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ S-400
Tổng thống Trump: Mỹ chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ S-400

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 18/7 cho biết Mỹ hiện chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Tổng thống Trump: Mỹ chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ S-400

Tổng thống Trump: Mỹ chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì vụ S-400

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 18/7 cho biết Mỹ hiện chưa tính tới trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Quốc hội Mỹ “ép” Tổng thống Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400
Quốc hội Mỹ “ép” Tổng thống Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

VOV.VN - Quốc hội Mỹ tuyên bố sẽ thông qua đạo luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu Tổng thống Trump không sớm phác thảo kế hoạch “trả đũa” Ankara vì thương vụ S-400.

Quốc hội Mỹ “ép” Tổng thống Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

Quốc hội Mỹ “ép” Tổng thống Trump trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400

VOV.VN - Quốc hội Mỹ tuyên bố sẽ thông qua đạo luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu Tổng thống Trump không sớm phác thảo kế hoạch “trả đũa” Ankara vì thương vụ S-400.

Tổng thống Trump không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga
Tổng thống Trump không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố ngày 26/7 rằng ông không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tổng thống Trump không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

Tổng thống Trump không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Trump tuyên bố ngày 26/7 rằng ông không đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Màn hạ cánh bất thường của Su-57 khiến người xem “đoán già đoán non”
Màn hạ cánh bất thường của Su-57 khiến người xem “đoán già đoán non”

VOV.VN - Chiếc Su-57 bung dù hãm khi vẫn còn cách mặt đất khoảng 2-3 mét, hoàn toàn không giống với thường lệ.

Màn hạ cánh bất thường của Su-57 khiến người xem “đoán già đoán non”

Màn hạ cánh bất thường của Su-57 khiến người xem “đoán già đoán non”

VOV.VN - Chiếc Su-57 bung dù hãm khi vẫn còn cách mặt đất khoảng 2-3 mét, hoàn toàn không giống với thường lệ.