Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các hoạt động trấn áp PKK

Hạ viện Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kiến nghị do chính phủ trình lên Quốc hội, về việc kéo dài thời hạn thêm 1 năm, cho phép quân đội vượt biên giới trấn áp các phần tử thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), đồn trú ở miền bắc Iraq.

Bản kiến nghị được trình lên Hạ viện Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/10 nêu rõ, các phần tử PKK ở miền Bắc Iraq tiếp tục có các hoạt động phá hoại an ninh, hoà bình và đoàn kết của Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu gia hạn 1 năm lệnh cho phép quân đội vượt biên giới trấn áp các phần tử PKK. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua bản kiến nghị này của chính phủ vào các năm 2008 và 2009.

Đảng Công nhân người Kurd ra đời năm 1979, có ý định thông qua con đường bạo lực thành lập quốc gia độc lập tại khu vực có nhiều người Kurd sinh sống ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran và Syria. Tổ chức này bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giải tán năm 1980, nhiều thành viên của PKK đã chạy sang miền bắc Iraq./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.