Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây sức ép với Israel

Ngày 7/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu kêu gọi Israel chấp nhận cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công nhằm một đội tàu cứu trợ đang trên đường tới dải Gaza khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng cách đây 1 tuần.

Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu cho rằng, Israel nên tuyên bố chấp nhận cuộc điều tra do Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đề xuất. Ông khẳng định: “Nếu không chấp nhận, điều đó có nghĩa rằng họ có điều gì đó muốn giấu giếm”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với các ngoại trưởng của Pakistan và Afghanistan bên lề một hội nghị cấp cao của nhóm G20, ông Davutoglu cho biết nếu Israel chấp nhận một cuộc điều tra của Uỷ ban quốc tế và sẵn sáng trả lời các câu hỏi của Uỷ ban này thì quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phát triển tích cực. Nhưng nếu họ tránh thực hiện nghĩa vụ nà thì quan hệ giữa 2 nước sẽ phải đặt dấu hỏi.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ đồng minh vững chắc với Israel cho đến khi diễn ra cuộc chiến tranh kéo dài 3 tuần tại dải Gaza – chấm dứt vào đầu năm 2009.

Việc Israel tấn công đội tàu cứu trợ Gaza khiến cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và gia tăng yêu cầu Israel nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoạt động phong tỏa Gaza vốn được họ thực hiện từ năm 2007 như một cách gây sức ép với Hamas.

Tin liên qua, ngày 7/6 hải quân Israel đã nã đạn vào các thợ lặn người Palestine ngoài khơi Gaza. Các nhân viên y tế Palestine cho biết, họ đã tìm thấy 4 thi thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.