Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy chiếc máy bay bị Syria bắn hạ

Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/6 đưa tin, mảnh vỡ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1.300m dưới biển Địa Trung Hải, thuộc lãnh thổ Syria.  

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, Syria đã không đưa ra lời cảnh báo nào trước khi bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Phantom F-4 khi nó bay vào không phận Syria. Sự việc đang gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (giữa) tại Ankara ngày 24/6  (Ảnh: Reuters)

Ông Ahmet cáo buộc Syria đưa ra thông tin sai lệch về tai nạn. “Họ đã khiến người khác hiểu là Syria cảm thấy hành động của máy bay Thổ Nhĩ Kỳ mang tính gây hấn và cần phải bắn hạ. Theo quan điểm của chúng tôi, thật sự không phải như vậy”. Ông cho rằng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không có vũ khí, không phát tín hiệu gây hấn và có dấu hiệu để nhận biết là máy bay thuộc nước nào.

"Trước hết, Syria phải đưa ra lời cảnh báo. Nếu không được thì mới vận hành máy bay để đưa ra tín hiệu mạnh hơn, buộc máy bay kia hạ cánh. Khi máy bay của chúng tôi trong không phận Syria, không có dấu hiệu nào cho thấy Syria đã thực hiện các thao tác như vậy”. Ông khẳng định chiếc Phantom F-4 đang ở trong không phận quốc tế khi bị bắn hạ, dù có vi phạm không phận Syria trong thời gian ngắn và không cố tình.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ báo cáo vụ việc ra NATO ngày 26/6. Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng vụ việc này “đáng phẫn nộ” và chỉ trích hành động của chế độ Tổng thống Syria Assad. Ông Hague cũng tuyên bố Syria sẽ phải giải trình về thái độ đó.

Theo điều khoản 4 trong hiến chương NATO, một thành viên có quyền triệu tập cuộc họp tham vấn nếu cảm thấy an ninh của mình bị đe dọa.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang xấu đi nhanh chóng kể từ cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad tháng 3/2011. Hơn 30.000 người Syria đã vượt biên giới tới tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vị trí máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ (Ảnh: RT)

Phương Tây lên án vụ bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên án Syria vì hành động "trơ tráo và không thể chấp nhận" bắn hạ máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với Ankara về một phản ứng phù hợp.

Trong một tuyên bố, bà Hillary khẳng định: "Đây là một động thái nữa cho thấy chính quyền Syria coi thường thông lệ quốc tế, sinh mạng con người cũng như hòa bình và an ninh".

Ngoại trưởng Mỹ cho biết bà đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23/6 để chuyển tải "mối quan ngại nghiêm trọng" về việc các lực lượng Syria bắn hạ máy bay chiến đấu Phantom F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình họ tiếp tục điều tra vụ việc và quyết định phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có phản ứng tại Hội đồng Bảo an. Chúng tôi sẽ làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác khác để buộc chế độ al-Assad phải chịu trách nhiệm". 

Bà Hillary tái khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho Ankara và sự đoàn kết của người Mỹ với người Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh William Hague cũng lên án việc Syria bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ là một “hành động quá đáng” và cho biết London đã sẵn sàng ủng hộ hành động mạnh mẽ của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chống lại Damascus.

Còn Ngoại trưởng Italia Giulio Terzi cho rằng việc Syria bắn rơi một chiếc máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia huấn luyện thông thường là “một hành động nghiêm trọng nữa và không thể chấp nhận được” của chính quyền Tổng thống Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.