Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức họp khẩn về vấn đề Syria
Vấn đề an ninh biên giới và vũ khí để đối phó với Syria được thảo luận tại cuộc họp này.
- Cộng đồng quốc tế “đứng ngồi không yên” trước tình hình Syria
- Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
Ngay sau tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria ngày 23/7 về việc “sẽ không sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường, nhưng các loại vũ khí hóa học sẽ được sử dụng nếu Syria bị nước ngoài tấn công”, ngày 25/7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình tại nước láng giềng Syria, với sự tham dự của các thành viên trong Nội các và các nhân viên quân sự cấp cao.
![]() |
| Biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria (Ảnh: Wire) |
Thông tin chi tiết của cuộc họp này chưa được tiết lộ, nhưng theo các phương tiện truyền thông địa phương, cuộc họp này được tiến hành nhằm thảo luận về các vấn đề như an ninh biên giới giữa hai nước và phương án sử dụng loại vũ khí nào để đối phó với Syria…
Ngoài ra, tại cuộc họp, Thủ tướng Erdogan cũng có thể đưa ra kế hoạch sẽ triển khai một tiểu đoàn đặc biệt của quân đội được đào tạo cơ bản về các loại vũ khí hóa học để đến biên giới Syria.
Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa biên giới với Syria, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công của quân đội chính phủ vào các sào huyệt của các nhóm phiến quân ở khu vực phía Bắc thành phố Aleppo của Syria và những khu vực xung quanh./.
