Thổ Nhĩ Kỳ “tố ngược” Nga mua bán dầu với IS

VOV.VN - Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, có 2 công dân Nga, một doanh nhân, một kỳ thủ cờ vua có liên quan đến việc mua bán dầu khí bất hợp pháp với IS.

Ngày 3/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án Nga về việc Moscow tố cáo cả gia đình ông Recep Tayyip Erdogan trực tiếp thu lợi nhuận từ việc mua bán dầu với tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Erdogan một lần nữa tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu các cáo buộc do Moscow đưa ra được chứng minh là đúng.

Thậm chí, ông Erdogan còn tuyên bố rằng ông cũng có bằng chứng về sự tham gia của Nga trong việc mua bán dầu khí với IS. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. (Ảnh AFP).

“Chúng tôi có bằng chứng trong tay. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho cả thế giới biết”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Ông Tayyip Erdogan cho biết, có 2 công dân Nga, một người là doanh nhân George Hasawi, một người là kỳ thủ cờ vua Kirsan Ilyumzhinov, có liên quan đến các hoạt động mua bán dầu khí bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông không biết gì về lời tuyên bố này, và nhấn mạnh rằng những lời của ông Erdogan thật “kỳ lạ” sau khi Moscow đã đưa ra những bằng chứng riêng về sự đồng lõa của Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ mua bán dầu khí với IS.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 2/12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng dài các xe tải chở dầu từ những nơi do IS kiểm soát ở Iraq và Syria tiến vào biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga Sergei Rudskoy thông tin thêm, theo ước tính tối thiểu, nguồn thu của IS từ dầu mỏ là ít nhất 3 triệu USD/ngày. Sau các cuộc không kích của Nga, con số này đã giảm xuống một nửa còn 1,5 triệu USD mỗi ngày.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ những bằng chứng mà Moscow vừa đưa ra. Reuters dẫn lời ông Davutoglu nói: “Không ai coi những lời nói dối này có giá trị”.

Ngày 3/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói rằng Washington không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua dầu lậu từ IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ dầu buôn lậu của IS
Nga công bố bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ dầu buôn lậu của IS

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động buôn lậu dầu mỏ của IS tại Iraq và Syria.

Nga công bố bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ dầu buôn lậu của IS

Nga công bố bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi từ dầu buôn lậu của IS

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động buôn lậu dầu mỏ của IS tại Iraq và Syria.

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria
Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/12 cho biết chỉ vài giờ sau khi được Hạ viện phê chuẩn cho sứ mệnh mở rộng không kích sang Syria.

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

Anh đã tiến hành 6 đợt không kích vào các mỏ dầu của IS ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/12 cho biết chỉ vài giờ sau khi được Hạ viện phê chuẩn cho sứ mệnh mở rộng không kích sang Syria.

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS
Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết những hợp đồng béo bở với giới buôn lậu dầu mỏ, bổ sung ít nhất 10 triệu USD hàng tuần vào "ngân sách" của IS.

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Báo Nga: Ông Erdogan không nên đòi bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS

Các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết những hợp đồng béo bở với giới buôn lậu dầu mỏ, bổ sung ít nhất 10 triệu USD hàng tuần vào "ngân sách" của IS.

Ngoại trưởng Nga: Chẳng có gì mới sau cuộc gặp với Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Nga: Chẳng có gì mới sau cuộc gặp với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau vụ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga, cuộc gặp Nga- Thổ đã diễn ra bên lề một hội nghị của OSCE tại Belgrade (Serbia).

Ngoại trưởng Nga: Chẳng có gì mới sau cuộc gặp với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Nga: Chẳng có gì mới sau cuộc gặp với Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau vụ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga, cuộc gặp Nga- Thổ đã diễn ra bên lề một hội nghị của OSCE tại Belgrade (Serbia).