Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

VOV.VN - Hôm qua (30/4), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các lực lượng nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố IS, Abu al-Hussein al-Qurashi ở Syria.

Theo người đứng đầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố IS đã bị vô hiệu hóa như một phần của chiến dịch do Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ở Syria trong ngày hôm qua (30/4). Trước đó, Cơ quan Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi đối tượng khủng bố này trong một thời gian dài.

Vào tháng 11/2022, IS đã thông báo về việc bổ nhiệm Abu al-Hussein al-Qurashi là thủ lĩnh kế nhiệm thứ tư của tổ chức khủng bố này. Việc thông báo bổ nhiệm được đưa ra sau khi IS xác nhận thủ lĩnh thứ ba của tổ chức là Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi, bị thiệt mạng trong một chiến dịch do Quân đội Syria Tự do (thuộc phe đối lập ở Syria) thực hiện.

Trong một diễn biến khác, hãng Thông tấn chính thức Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, Đơn vị chống khủng bố ở thành phố Istanbul đã mở chiến dịch truy bắt 14 người tình nghi liên quan đến các hoạt động của nhóm khủng bố IS và gây ra mối đe dọa cho an ninh Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định quyết tâm của nước này trong việc chống khủng bố ở miền Bắc Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết tâm chống khủng bố ở miền bắc Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định quyết tâm của nước này trong việc chống khủng bố ở miền Bắc Syria và Iraq.

Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sớm quyết định việc Thụy Điển gia nhập NATO
Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sớm quyết định việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/4 nhấn mạnh sự cần thiết của việc Thổ Nhĩ Kỳ sớm có quyết định liên quan tới việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sớm quyết định việc Thụy Điển gia nhập NATO

Mỹ hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sớm quyết định việc Thụy Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19/4 nhấn mạnh sự cần thiết của việc Thổ Nhĩ Kỳ sớm có quyết định liên quan tới việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế
Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngày 7/4, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mevlut Cavusoglu, thảo luận về quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề quốc tế nóng.

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Ngày 7/4, trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mevlut Cavusoglu, thảo luận về quan hệ song phương và giải quyết các vấn đề quốc tế nóng.

UAV Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa siêu thanh diệt mục tiêu cách xa 140km
UAV Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa siêu thanh diệt mục tiêu cách xa 140km

VOV.VN - Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm bắn tên lửa siêu thanh IHA-230 từ máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Akinci, ông Selcuk Bayraktar, giám đốc công nghệ của Baykar thông báo trên Twitter.

UAV Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa siêu thanh diệt mục tiêu cách xa 140km

UAV Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa siêu thanh diệt mục tiêu cách xa 140km

VOV.VN - Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm bắn tên lửa siêu thanh IHA-230 từ máy bay chiến đấu không người lái (UAV) Akinci, ông Selcuk Bayraktar, giám đốc công nghệ của Baykar thông báo trên Twitter.